Áo sẽ "làm mọi cách cần thiết" để giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Theo Bộ trưởng Năng lượng Áo, chiến dịch của Nga ở Ukraine là "một lời cảnh tỉnh" nhưng việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình cũng là một phần trong kế hoạch trung hòa khí thải của Áo.
Bên trong cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo trên bán đảo Yamal (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler ngày 4/4 tuyên bố nước này sẽ làm mọi cách cần thiết để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga, cho dù nước này đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhập khẩu của Nga.

Phát biểu trước báo giới, bà Gewessler nói: “Chúng tôi phụ thuộc tới 80% (khí đốt nhập khẩu) từ Nga. Thay vì giảm đi, tỷ lệ này đã được giới chức Áo tăng lên trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ qua và hiện chúng tôi phải làm mọi cách để tự loại bỏ việc nhập khẩu khí đốt của Nga.”

Bộ trưởng Gewessler cho rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine là "một lời cảnh tỉnh" nhưng việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình cũng là một phần trong kế hoạch của Áo nhằm đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2040.

[Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck: Đức giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga]

Theo “chương trình khung” của EU đặt ra, năm 2027 sẽ là thời hạn chót để chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Người đứng đầu ngành năng lượng Áo Gewessler đã mô tả tình hình lúc đầu của Áo sẽ là “cực kỳ khó khăn” so với những nước mua khí đốt khác vì Áo là quốc gia không giáp biển để có thể mở ga cuối tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống đường ống dẫn khí.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 1/4 cũng thừa nhận nước này hiện phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga, do đó phương án ngừng nhập khẩu khí đốt hay dầu mỏ từ Nga ở thời điểm này là bất khả thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục