Anh thúc đẩy tự chủ sản xuất chất nổ để giảm phụ thuộc vào Mỹ

Anh đang lên kế hoạch tăng đáng kể hoạt động sản xuất chất nổ hexogen được sử dụng trong đạn pháo 155mm của NATO trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực sản xuất đạn dược.

Đạn pháo 155mm. (Nguồn: AFP)
Đạn pháo 155mm. (Nguồn: AFP)

Anh đang lên kế hoạch tăng đáng kể hoạt động sản xuất chất nổ hexogen được sử dụng trong đạn pháo 155mm của NATO trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực sản xuất đạn dược.

Tờ Times dẫn các nguồn tin cho biết tập đoàn quốc phòng BAE Systems - nhà sản xuất đạn pháo 155mm duy nhất của Anh đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung hexogen thay vì phụ thuộc và Mỹ và Pháp như trước đây.

Theo đó, tập đoàn này dự kiến lắp đặt hàng loạt container sản xuất hexogen tại Anh với mục tiêu tăng sản lượng đạn pháo 155mm lên gấp 16 lần so với mức của 2 năm trước vào mùa Hè năm nay.

Mỗi container này có thể sản xuất tới 100 tấn chất nổ mỗi năm và BAE Systems cũng dự định thương mại hóa công nghệ sản xuất chất nổ mới này.

Bên cạnh đó, tập đoàn nhiều khả năng cũng sẽ không sử dụng linh kiện hoặc vật liệu của Mỹ trong sản xuất đạn dược để không phải tuân theo Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) của Washington, qua đó cho phép BAE Systems sử dụng và bán các loại đạn dược này mà không bị Mỹ hạn chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.