Anh thành lập đơn vị cảnh sát quốc gia chống bạo lực sau biểu tình bạo loạn

Các cuộc biểu tình ôn hòa tại Anh đã biến thành bạo lực khi những người biểu tình cực hữu đụng độ với cảnh sát chống bạo động, khiến hơn 50 cảnh sát bị thương và hơn 110 người bị bắt.
Cảnh sát được triển khai giữ trật tự trong biểu tình bạo lực bùng phát sau vụ đâm dao ở Southport, Anh, ngày 30/7/2024. (Ảnh: Sky News/TTXVN)

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/8 tuyên bố sẽ thành lập đơn vị cảnh sát quốc gia chống bạo lực nhằm trấn áp tội phạm gây rối trong bối cảnh bạo lực bùng phát tại nhiều thành phố ở Anh sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport vào ngày 29/7 khiến 3 bé gái thiệt mạng và 5 trẻ khác trong tình trạng nguy kịch.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tuyên bố của ông Starmer được đưa ra tại buổi họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng và các cảnh sát trưởng nhằm ứng phó tình trạng bạo lực sau vụ tấn công.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng Anh khẳng định chính phủ ủng hộ và đảm bảo cảnh sát có đủ quyền hạn để xử lý các hành vi gây rối bạo lực.

Việc thành lập đơn vị mới trong lực lượng cảnh sát để trấn áp gây rối bạo lực sẽ gồm việc chia sẻ thông tin tình báo về các nguy cơ xảy ra sự cố và các phần tử gây rối cực đoan; triển khai rộng rãi công nghệ nhận dạng khuôn mặt; và các biện pháp phòng ngừa như áp đặt lệnh hạn chế đi lại.

Người đứng đầu Chính phủ Anh cũng cho biết cuộc họp với các cảnh sát trưởng nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn do “lòng hận thù cực hữu" và ngăn ngừa bạo lực bùng phát.

Ông mô tả những kẻ đứng sau các vụ bạo loạn là "băng đảng côn đồ," khẳng định sẽ không cho phép luật pháp và trật tự công cộng bị vi phạm.

Ông Starmer cũng cảnh báo các công ty truyền thông xã hội rằng kích động bạo lực trực tuyến cũng là tội phạm, khẳng định pháp luật phải được tuân thủ ở mọi nơi.

Thủ tướng Anh cũng cam kết sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng Hồi giáo.

Trong hai ngày 30-31/7, các cuộc biểu tình phản đối vụ đâm dao ở thị trấn Southport, Tây Bắc England, lan rộng tại nhiều thành phố ở Anh, trong đó có London, Hartlepool, Manchester và Aldershot.

Các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo lực khi những người biểu tình cực hữu đụng độ với cảnh sát chống bạo động, khiến hơn 50 cảnh sát bị thương và hơn 110 người bị bắt.

Trong một diễn biến khác, nghi phạm trong vụ tấn công được xác định là Axel Muganwa Rudakubana, 17 tuổi, sau khi tòa án dỡ bỏ hạn chế nêu danh tính nghi phạm khi nam thiếu niên này sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 7/8.

Rudakubana bị buộc 3 tội danh giết người, 10 tội danh cố ý giết người và một tội danh sở hữu vật sắc nhọn.

Nghi phạm ra hầu tòa tại Tòa án Liverpool Crown vào ngày 1/8 và hiện bị giam tại trại giam dành cho thanh thiếu niên. Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Tòa án Liverpool Crown.

Rudakubana sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình có bố mẹ là người Rwanda đến Anh vào năm 2002. Nghi phạm sống tại làng Banks, cách Southport khoảng 10km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục