Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh, ngày 18/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã gặp Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle; dự Tọa đàm xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế và thăm Thị trường chứng khoán London.
Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Angela Rayner, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Anh và ủng hộ Anh gia tăng hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Phó Thủ tướng đề nghị phía Anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp của Anh tham gia phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
Hoan nghênh sáng kiến xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính của Việt Nam, Phó Thủ tướng Angela Rayner đặc biệt quan tâm và khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học Anh tham gia vào dự án này, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, qua đó đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Phó Thủ tướng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Chủ tịch Hạ viện, tin tưởng chuyến thăm sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ song phương.
Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle vui vẻ nhận lời, khẳng định mong được sớm thăm Việt Nam để chứng kiến vẻ đẹp đất nước, con người cũng như sự phát triển năng động của Việt Nam.
Tại cuộc tọa đàm với tổ chức The CityUK về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu nước Anh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý như Standard Chartered, HSBC, Prudential, Michelmores, A&O Shearman, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những đóng góp của các chuyên gia, định chế tài chính Anh cho quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đề nghị The CityUK và các chuyên gia, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, đóng góp ý kiến để Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định pháp lý liên quan tới việc xây dựng và triển khai trung tâm tài chính.
Tới thăm Thị trường chứng khoán London, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với bà Julia Holgate, Giám đốc điều hành Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London.
Bà Julia Holgate khẳng định hợp tác giữa thị trường chứng khoán hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, và mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường mới nổi, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã đóng vai trò tạo kênh huy động vốn tích cực cho nền kinh tế, mong muốn Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, nâng cao tính thanh khoản và minh bạch của thị trường.
Tại cuộc làm việc, các đại diện của Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London chia sẻ về việc mở rộng hợp tác, thúc đẩy các doanh nghiệp tiềm năng tới đầu tư Việt Nam, ứng dụng công nghệ cao vào việc phát triển thị trường chứng khoán, kinh nghiệm, năng lực xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với chủ trương lớn của Việt Nam.
Cũng trong ngày 18/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã tiếp ông Barnaby Swire, Chủ tịch Tập đoàn Swire, một trong những tập đoàn hàng đầu của Anh đang hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh đầu tư, khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như UKVFTA và CPTPP, đề xuất tập đoàn Swire đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng tái tạo và tham gia vào quá trình xây dựng trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Ông Barnaby Swire cho biết tập đoàn đã hiện diện lâu dài tại Việt Nam thông qua các hoạt động như đầu tư vào Coca-Cola và hoạt động của Cathay Pacific, mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới./.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu