Theo Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh (DfID) Andrew Mitchell ngày 16/6, nước nàysẽ ngừng viện trợ cho Trung Quốc và Nga theo kế hoạch tăng cường tài trợ cho cácnước nghèo của chính phủ nước này.
Sau khi công bố tài liệu rà soát lại danh sách 90 nước hiện đang tiếp nhận2,9 tỷ bảng hàng năm của Chính phủ Anh theo các chương trình viện trợ songphương, ông Mitchell giải thích rằng viện trợ cần được đưa tới những nơi cầnthiết nhất.
Theo ông, “tiền viện trợ của nước Anh cần được dùng để giúp đỡ những ngườinghèo nhất ở các quốc gia nghèo nhất. Sẽ là không công bằng nếu tiếp tục traotiền cho Trung Quốc và Nga.”
Ông Mitchell cho biết thêm Chính phủ cũng dự định ngừng hoặc giảm bớt cácchương trình viện trợ ở những nước có ít hiệu quả và số tiền tiết kiệm được sẽchuyển cho các nước sử dụng hiệu quả.
Ông mong muốn số tiền này sẽ được chi cho cácchương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe sinh sản, nâng cao nữ quyềntrong kế hoạch hóa gia đình và chống lại các dịch bệnh như dịch tả...
Trong năm 2008-2009, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ ba và tăng trưởng nhanhnhất thế giới, đã nhận được của Anh khoảng 40 triệu bảng/năm. Còn Nga, một thànhviên của các cường quốc G8, cũng nhận được 373.000 bảng/năm.
Sau khi lên nắm quyền tháng trước, Chính phủ liên minh mới ở Anh đã đề nghịDfID cắt giảm chi tiêu và tuân thủ ngưỡng viện trợ quốc tế đặt ra là 0,7% Tổngsản phẩm quốc dân (GNP).
Tuần trước, Chính phủ Anh cũng đã đánh giá lại các chương trình tài trợ đaphương cho các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên hợp quốc.
Tổ chức phichính phủ Oxfam nói rằng mặc dù Anh là nhà tài trợ lớn nhất cho Hiệp hội Pháttriển Quốc tế (IDA) của WB, song nước này không nhận được sự đảm bảo nào rằngcác khoản viện trợ này sẽ được dùng cho các chương trình xóa đói giảm nghèo./.
Sau khi công bố tài liệu rà soát lại danh sách 90 nước hiện đang tiếp nhận2,9 tỷ bảng hàng năm của Chính phủ Anh theo các chương trình viện trợ songphương, ông Mitchell giải thích rằng viện trợ cần được đưa tới những nơi cầnthiết nhất.
Theo ông, “tiền viện trợ của nước Anh cần được dùng để giúp đỡ những ngườinghèo nhất ở các quốc gia nghèo nhất. Sẽ là không công bằng nếu tiếp tục traotiền cho Trung Quốc và Nga.”
Ông Mitchell cho biết thêm Chính phủ cũng dự định ngừng hoặc giảm bớt cácchương trình viện trợ ở những nước có ít hiệu quả và số tiền tiết kiệm được sẽchuyển cho các nước sử dụng hiệu quả.
Ông mong muốn số tiền này sẽ được chi cho cácchương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe sinh sản, nâng cao nữ quyềntrong kế hoạch hóa gia đình và chống lại các dịch bệnh như dịch tả...
Trong năm 2008-2009, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ ba và tăng trưởng nhanhnhất thế giới, đã nhận được của Anh khoảng 40 triệu bảng/năm. Còn Nga, một thànhviên của các cường quốc G8, cũng nhận được 373.000 bảng/năm.
Sau khi lên nắm quyền tháng trước, Chính phủ liên minh mới ở Anh đã đề nghịDfID cắt giảm chi tiêu và tuân thủ ngưỡng viện trợ quốc tế đặt ra là 0,7% Tổngsản phẩm quốc dân (GNP).
Tuần trước, Chính phủ Anh cũng đã đánh giá lại các chương trình tài trợ đaphương cho các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên hợp quốc.
Tổ chức phichính phủ Oxfam nói rằng mặc dù Anh là nhà tài trợ lớn nhất cho Hiệp hội Pháttriển Quốc tế (IDA) của WB, song nước này không nhận được sự đảm bảo nào rằngcác khoản viện trợ này sẽ được dùng cho các chương trình xóa đói giảm nghèo./.
(TTXVN/Vietnam+)