An Giang: Sôi nổi Hội đua bò Chùa Rô ở vùng Bảy Núi

Hội đua bò Chùa Rô là nét văn hoá độc đáo, đặc trưng của bà con dân tộc Khmer vùng Bảy Núi An Giang vào mỗi dịp lễ Sene Dolta hàng năm.

TTXVN_0809duaboAngiang (1).jpg
Bắt đầu vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc độ để về đích. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (3).jpg
Các đôi bò tăng tốc băng băng về đích. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (8).jpg
Các đôi bò so kè quyết liệt ở vòng thả, với quyết tâm giành kết quả tốt nhất. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (4).jpg
Bắt đầu vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc độ để về đích. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (6).jpg
Quang cảnh Hội đua bò Chùa Rô lần thứ X năm 2024 tại xã An Tức, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (7).jpg
Hội đua bò Chùa Rô lần thứ X năm 2024 có 24 đôi bò xuất sắc của bà con Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
TTXVN_0809duaboAngiang (5).jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các chủ bò tham gia Hội đua bò Chùa Rô lần thứ X năm 2024. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục