Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí về hoạt động tuần tra biên giới

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vikram Misri nói với báo giới rằng các nhà đàm phán ngoại giao và quân sự của Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức một số vòng đàm phán trong vài tuần qua.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 21/10 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về hoạt động tuần tra tại các khu vực biên giới tranh chấp, hướng đến nỗ lực giải quyết thỏa đáng các vấn đề biên giới và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này.

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vikram Misri nói với báo giới rằng các nhà đàm phán ngoại giao và quân sự của Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức một số vòng đàm phán trong vài tuần qua.

Ông cho biết các cuộc đàm phán này đã đưa đến một thỏa thuận về hoạt động tuần tra dọc theo Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua đó giải quyết sớm nhất có thể các vấn đề ở biên giới hai nước.

Căng thẳng và tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại tuyến biên giới dài gần 3.500 km dọc dãy Himalaya đã tồn tại hơn 80 năm qua.

Hồi tháng 7/2020, xung đột xảy ra tại khu vực biên giới này khiến ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Thông tin trên được đưa ra một ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc cần khẩn trương giải quyết tình hình biên giới tồn tại lâu nay.

Trước đây, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục