Ấn Độ sẽ đóng góp tới 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu

Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Puri ngày 17/9 tuyên bố Ấn Độ sẽ đóng góp tới 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong hai thập niên tới.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ấn Độ sẽ đóng góp tới 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong hai thập niên tới. Tuyên bố này được Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Puri đưa ra ngày 17/9 khi khai mạc một hội nghị đa quốc gia tại Mỹ để thảo luận về nhu cầu năng lượng của thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Puri đã có bài phát biểu về vai trò của Ấn Độ trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu tại Hội nghị và Triển lãm Gastech lần thứ 52 ở Trung tâm Hội nghị George R Brown. Tham dự sự kiện có 5 bộ trưởng năng lượng của các quốc gia hàng đầu thế giới cùng nhiều đại biểu đến từ nhiều tổ chức quốc tế, quốc gia khác.

Sự kiện có chủ đề “Chuyển đổi năng lượng thông qua tầm nhìn, đổi mới và hành động” đã tập trung vào nhu cầu ổn định năng lượng toàn cầu và khử carbon nhanh chóng. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Puri đã nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong bức tranh năng lượng toàn cầu.

Ông cho biết nếu trung bình nhu cầu toàn cầu tăng 1% thì nhu cầu của riêng Ấn Độ sẽ tăng nhanh gấp 3 lần. Trong hai thập niên tới, Ấn Độ sẽ đóng góp tới 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Ông Puri nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa nguồn cung sẵn có, khả năng chi trả và quá trình chuyển đổi xanh thành công đồng thời khẳng định New Delhi tự tin vào khả năng quản lý và thành công trong quá trình chuyển đổi xanh.

Liên quan đến nước chủ nhà Mỹ, ông Geoffrey Pyatt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Tài nguyên Năng lượng Mỹ, đã nhấn mạnh vai trò của nước này trong việc ổn định dòng năng lượng toàn cầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông Pyatt tuyên bố với nguồn năng lượng dồi dào chưa từng có, Mỹ được định vị để đóng vai trò trung tâm toàn cầu, hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục