Ấn Độ: Nghi phạm khủng bố tấn công du khách ở Kashmir, ít nhất 5 người chết

Cảnh sát cho biết ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ tấn công có chủ đích, những kẻ khủng bố dường như đã ngụy trang để thực hiện vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách du lịch ở Pahalgam, Jammu và Kashmir, ngày 22/4/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách du lịch ở Pahalgam, Jammu và Kashmir, ngày 22/4/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ngày 22/4, các phần tử nghi là khủng bố đã tấn công nhóm du khách ở Pahalgam, Jammu và Kashmir (J&K) do Ấn Độ kiểm soát.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng và 8 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh và đội ngũ y tế đã nhanh chóng đến hiện trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, người ta nghe thấy tiếng súng ở đồng cỏ phía trên của Thung lũng Baisaran, Pahalgam, một khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa.

Những kẻ khủng bố dường như đã ngụy trang. Đây được cho là một vụ tấn công có chủ đích.

Thủ hiến Omar Abdullah của J&K bày tỏ bàng hoàng trước sự việc trên, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trong chuyến thăm gần đây tới J&K, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã chủ trì một cuộc họp đánh giá an ninh cấp cao. Tại đây, ông đã ra lệnh xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt tập trung vào khu vực Jammu. Ông cũng chỉ đạo đảm bảo không khoan nhượng đối với hành vi xâm nhập.

Điểm du lịch Pahalgam, nổi tiếng với những cánh rừng, hồ nước trong vắt và đồng cỏ rộng lớn. Vụ tấn công xảy ra vào mùa du lịch cao điểm ở Thung lũng Baisaran và cũng là thời điểm diễn ra hoạt động đăng ký tham gia hành hương Amarnath năm nay trên khắp cả nước.

Cuộc hành hương kéo dài 38 ngày sẽ bắt đầu từ ngày 3/7, theo hai tuyến đường - tuyến đường Pahalgam dài 48km ở huyện Anantnag và tuyến đường Baltal dài 14km khác ở huyện Ganderbal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.