Al-Qaeda thừa nhận tiến hành làn sóng tấn công tại Iraq

Al-Qaeda thừa nhận tiến hành làn sóng tấn công Iraq

Mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom trên khắp thủ đô Baghdad và các địa điểm khác.
Ngày 30/8, mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraqvà Levant thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom trên khắp thủ đô Baghdadvà các địa điểm khác của nước này gần đây.

Một loạt vụ đánh bom và tấn công xảy ra tại Iraq, chủ yếu ở Baghdad, đã làm hàngtrăm người thương vong, trong đó hơn 150 người thương vong chỉ trong 10 ngàyqua.

Trong một tuyên bố, mạng lưới trên cho biết đã tiến hành các vụ tấn công nhằmvào các trụ sở chính quyền, các trung tâm an ninh, quân đội và những khu vực củangười Shi'ite.

Các cuộc tấn công này xảy ra vào thời điểm lực lượng an ninh Iraq tăng cường cácbiện pháp an ninh tại Baghdad và tiến hành một chiến dịch lớn tại khu vực củangười Sunni quanh thủ đô Baghdad nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượngnổi dậy.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công này là nhằm "báo thù" việc chính phủ Iraq mớiđây tiến hành xử tử một nhóm các tay súng Hồi giáo dòng Sunni bị kết tội khủngbố.

Từ đầu năm đến nay, làn sóng bạo lực tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của 3.700người, làm dấy lên quan ngại nước này có nguy cơ quay lại cuộc nội chiến khốcliệt đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong giai đoạn 2006-2007./.

(TTXVN)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”