Ai Cập sang kỷ nguyên dùng năng lượng tái sinh

Lần đầu tiên có hai ngôi làng ở Ai Cập là Oum El-Soghair và Ein Zahra được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, vốn đầu tư 600.000 USD.
Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng Ai Cập Hassan Younes ngày 19/12 thông báo lần đầu tiên có hai ngôi làng ở Ai Cập là Oum El-Soghair và Ein Zahra được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, với vốn đầu tư 600.000 USD do Italy tài trợ.

Dự án này nằm trong khuôn khổ của hợp tác giữa Bộ Môi trường, Đất và Biển Italy và Cơ quan năng lượng tái sinh Ai Cập.

Ông Hassan Younes cũng cho biết nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng nhiệt đầu tiên của Ai Cập sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2/2011. Đây là một dự án tiên phong của nước này và là dự án thứ 4 trên thế giới theo kiểu này. Nhà máy điện này sẽ cung cấp 140MGW, trong đó 20MGW từ năng lượng mặt trời.

Trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm 2012-2017, Ai Cập dự kiến sẽ đưa vào hoạt động một nhà máy điện có công suất 100MGW tại Kom Ombo và một nhà máy khác có công suất 20MGW tại thành phố biển Hurghada.

Ông Hassan Younes khẳng định Ai Cập rất quan tâm chú trọng sử dụng năng lượng tái sinh. Do đó Ai Cập đã tham gia vào các dự án quốc tế có mục đích khai thác năng lượng mặt trời như sáng kiến Địa Trung Hải hay sáng kiến châu Phi mặt trời. Mặt khác, Bộ trưởng Hassan Younes cũng nhấn mạnh Ai Cập đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm trở thành một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Mới đây, Ai Cập đã thành lập Trung tâm năng lượng tái sinh quy tụ 10 thành viên có nhiều nguồn năng lượng tái sinh gồm Morocco, Algeria, Palestine, Tunisia, Libya, Jordan, Syria, Lebanon và Yemen. Trung tâm này được sự hỗ trợ của Đức, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Younes, sáng kiến năng lượng mặt trời khu vực Địa Trung Hải sẽ thu được thành công vì nó rất cần thiết trong việc có thể cung cấp đủ nguồn nâng lượng tại các nước phía Bắc và Nam Địa Trung Hải, đồng thời phát triển một thị trường điện châu Âu-Địa Trung Hải./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục