Ai Cập kêu gọi khôi phục các quyền hợp pháp của người dân Palestine

Ai Cập nêu bật tầm quan trọng các nỗ lực thống nhất của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục các quyền hợp pháp của người dân Palestine, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/9, Ai Cập đã hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine, trong đó có Đông Jerusalem, trong vòng 12 tháng.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ Cairo nhấn mạnh việc thông qua nghị quyết với đa số phiếu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ai Cập cũng nêu bật tầm quan trọng các nỗ lực thống nhất của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục các quyền hợp pháp của người dân Palestine, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine và thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới được xác lập vào ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua ngày 18/9 với 124 quốc gia ủng hộ, 14 nước bỏ phiếu chống (trong đó có Israel và Mỹ), 43 nước bỏ phiếu trắng.

Nội dung chính bao gồm yêu cầu Israel rút quân, chấm dứt mở rộng khu định cư bất hợp pháp; di dời người định cư ra khỏi vùng đất bị chiếm đóng; phá dỡ một phần bức tường ngăn cách ở Bờ Tây.

Cùng ngày, trong các cuộc gặp với giới chức lãnh đạo Quốc hội Mỹ tại Washington, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tái khẳng định lập trường phản đối mọi hành động cưỡng bức di dời người Palestine.

Ngoại trưởng Ai Cập yêu cầu Israel rút khỏi hành lang Philadelphi và cửa khẩu Rafah để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ông cũng hối thúc ngăn chặn sự mở rộng xung đột do chính sách của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 19/9 tuyên bố vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận bình thường hóa mang tính bước ngoặt giữa Israel và Saudi Arabia.

Thỏa thuận này là kế hoạch có sự tham gia của Mỹ, trong đó Washington cam kết hợp tác với Riyadh về quốc phòng, an ninh và hạt nhân.

Để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ, các nước Arập và Washington cũng thúc đẩy Israel đồng ý với lộ trình về nhà nước Palestine, điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần từ chối.

Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden chỉ còn 4 tháng nữa, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 18/9 cho biết nước này sẽ nỗ lực thúc đẩy việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem, đồng thời khẳng định vương quốc này sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có điều này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thừa nhận rằng Saudi Arabia từ lâu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước và đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ông Miller khẳng định Mỹ tin rằng về lâu dài, việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel là vì lợi ích của cả hai nước và khu vực. Washington vẫn đang nỗ lực thúc đẩy việc đạt được những mục tiêu trên trong bối cảnh giao tranh ở Gaza vẫn đang tiếp diễn.

Hồi đầu tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông vẫn tin vào một thỏa thuận giữa Saudi Arabia và Israel là khả thi trước khi Tổng thống Biden rời nhiệm sở vào tháng 1/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục