Ai Cập kêu gọi BRICS trao đổi thương mại bằng đồng tiền quốc gia

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Tổng thống Ai Cập kêu gọi thúc đẩy trao đổi thương mại bằng đồng tiền quốc gia giữa các nước thành viên của nhóm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdelfattah Sisi tại lễ gặp mặt của Trưởng đoàn các nước BRICS. (Nguồn: website Tổng thống Nga)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdelfattah Sisi tại lễ gặp mặt của Trưởng đoàn các nước BRICS. (Nguồn: website Tổng thống Nga)

Ngày 22/10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi thúc đẩy trao đổi thương mại bằng đồng tiền quốc gia giữa các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (BRICS) và cải cách hệ thống tài chính quốc tế, nhằm mang lại lợi ích cho Ai Cập, Nga và các nước đang phát triển.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS, diễn ra tại Kazan.

Truyền thông Ai Cập cho biết Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng sự tăng trưởng hiện nay của BRICS làm đòn bẩy để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên trước những hạn chế hoặc áp lực từ bên ngoài, đặc biệt liên quan đến các giao dịch thương mại giữa Ai Cập và Nga.

Nhà lãnh đạo Ai Cập bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm biến BRICS thành một nền tảng có thể giải quyết hiệu quả các tác động tiêu cực từ các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng thống El-Sisi đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ Ai Cập-Nga kể từ khi hai nước ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện vào năm 2018.

Ông El-Sisi nêu bật đóng góp to lớn của Nga trong các dự án trọng điểm quốc gia của Ai Cập, đặc biệt là dự án nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa và Khu Công nghiệp Nga tại Khu Kinh tế Kênh đào Suez.

Tổng thống Ai Cập cũng khẳng định Cairo mong muốn tăng cường hợp tác song phương và đa phương với Nga, đặc biệt trong khuôn khổ BRICS.

Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Ai Cập và các quốc gia thành viên BRICS đã phát triển khởi sắc trong thời gian qua.

Theo các số liệu chính thức, trao đổi thương mại giữa Ai Cập và các nước BRICS trong tám tháng đầu năm nay đã ghi nhận mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 30,2 tỷ USD. Trong giai đoạn này, xuất khẩu của Ai Cập sang các quốc gia BRICS đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,3%.

Tổng thống El-Sisi đang có mặt tại Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16, đánh dấu lần đầu tiên Ai Cập tham gia với tư cách là thành viên của khối kể từ khi gia nhập chính thức vào đầu năm nay.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS Mở rộng, với sự tham gia của các quốc gia thành viên cùng với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác nhau.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập, ông El-Sisi dự kiến sẽ có các cuộc gặp bên lề với lãnh đạo một số quốc gia để thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục