Ai Cập: Đụng độ bộ tộc tái phát tại tỉnh miền Nam Aswan

Ngày 26/6, đụng độ bạo lực tái phát giữa 2 bộ tộc đối địch Daboudiya người Nubia và Haleyla người Arab ở tỉnh Aswan, Nam Ai Cập khiến 2 người thiệt mạng.
Ai Cập: Đụng độ bộ tộc tái phát tại tỉnh miền Nam Aswan ảnh 1Cảnh sát Ai Cập điều tra tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài tòa án Heliopolis ngày 25/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 26/6, đụng độ bạo lực tái phát giữa 2 bộ tộc đối địch Daboudiya người Nubia và Haleyla người Arab tại tỉnh Aswan ở phía Nam Ai Cập khiến 2 người thiệt mạng.

Phó Trưởng ban hòa giải giữa 2 bộ tộc nói trên, ông Hisham Gamal cho biết sau vụ ẩu đả, một nhóm người thuộc bộ tộc Haleyla đã đâm chết 2 người thuộc bộ tộc Daboudiya và mang xác các nạn nhân đi diễu phố.

Báo cáo pháp y cho thấy 2 người trên đã bị đâm chết trước khi bị những kẻ tấn công phóng hỏa. Lực lượng an ninh đã được tăng cường đến khu vực xảy ra đụng độ nhằm ngăn chặn bạo lực bùng phát trở lại.

Vừa qua xung đột bằng dao, gậy và súng máy giữa 2 bộ tộc nói trên đã khiến 27 thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời gây ra tình trạng hoảng loạn tại địa điểm du lịch nổi tiếng này và buộc hàng chục trường học phải đóng cửa.

Vụ việc nghiêm trọng tới mức Thủ tướng lâm thời Ibrahim Mahlab, cùng Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim và Bộ trưởng Phát triển địa phương Adel Labib phải cấp tốc đáp máy bay tới Aswan để nỗ lực ổn định tình hình.

Tuy nhiên, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục kéo dài cho tới khi 2 bên đạt được thỏa thuận đình chiến dưới sự trung gian hòa giải của nhiều chính trị gia và Đại giáo chủ Ahmed El-Tayeb đứng đầu Nhà thờ Al-Azhar - cơ quan có quyền lực cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập sau đó cáo buộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) can thiệp và kích động thù hận giữa hai bộ tộc.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/6, nhiều chính đảng ở Ai Cập đã kêu gọi người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm một năm nổ ra làn sóng biểu tình chống chính phủ thu hút hàng chục triệu người tham gia vào ngày 30/6/2013, sự kiện dẫn đến việc quân đội ra lệnh phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào ngày 3/7.

Người đứng đầu đảng Ai Cập Nabil Azmy cho biết các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo và xung quanh Phủ tổng thống Itihadeya. Trong khi đó, đại diện đảng Tagammu cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chính trị và đảng phái khác từng tham gia biểu tình chống chính quyền Hồi giáo vào năm ngoái nhằm tổ chức kỷ niệm ngày 30/6 tới.

Cùng ngày, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi - đã ra tuyên bố kêu gọi người dân tham gia các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 29/6 tới.

Những động thái này của cả 2 phe khiến dư luận lo ngại bạo lực có thể leo thang trong những ngày tới./.

Tin cùng chuyên mục