Ai Cập: Đảng NDP của ông Mubarak bị cấm ra tranh cử

Các quan chức Đảng Dân chủ Quốc gia của cựu Tổng thống Hosni Mubarak đã bị cấm ra tranh cử trong các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương sắp tới.
Một người ủng hộ cựu Tổng thống Hosni Mubarak cầm ảnh của ông bên ngoài bệnh viện nơi ông điều trị ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án Cairo (Ai Cập) về các vấn đề khẩn cấp ngày 6/5 đã ra phán quyết cấm các quan chức Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) của cựu Tổng thống Hosni Mubarak ra tranh cử trong các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương sắp tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phán quyết này đồng nghĩa với việc chặn cơ hội quay lại chính trường của các quan chức đảng NDP - lực lượng từng nắm quyền điều hành tại Ai Cập kể từ khi được cố Tổng thống Anwar Sadat thành lập vào năm 1978 cho tới đầu năm 2011.

Phán quyết nói trên được đưa ra với lý do NDP từng thông qua các điều luật vi phạm Hiến pháp và không thực hiện các quyết định của tòa án. Các thẩm phán cũng cho rằng NDP đã bị giải tán theo một phán quyết của tòa án sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011. Do vậy, việc đảng này tái tham gia chính trường sẽ gây đe dọa cho đất nước và khiến người dân nổi giận.

Năm 2011, một điều luật sửa đổi đã cấm các thành viên NDP tham gia tranh cử tổng thống và quốc hội trong vòng 10 năm. Năm 2012, Hội đồng lập hiến cũng thông qua điều khoản hiến pháp cấm các thành viên của NDP tham gia tranh cử. Tuy nhiên, tháng 6/2012, Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra phán quyết cho rằng lệnh cấm này là "vi hiến."

Tiếp đó, Ủy ban soạn thảo hiến pháp, được Tổng thống lâm thời Adly Mansour thành lập sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, đã bãi bỏ quy định cấm các đảng phái tham gia tranh cử.

Tháng trước, Tòa án Alexandria về các vấn đề khẩn cấp cũng ra phán quyết cấm các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) ra tranh cử trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới, với lý do phong trào này đã bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố từ tháng 12 năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/5, một người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc đụng độ với những người biểu tình Hồi giáo tại thành phố al-Khanka thuộc tỉnh miền Bắc Qalyubia.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, một nhóm người biểu tình ủng hộ MB đã bất ngờ dùng bom xăng và bom tự chế tấn công một cuộc tuần hành ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng el-Sisi.

Trước đó, hôm 5/5, những kẻ tấn công không rõ danh tính cũng ném bom xăng vào một cuộc míttinh ngoài trời ủng hộ ông el-Sisi tại tỉnh Damietta thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Theo nhật báo Al-Ahram, vụ tấn công này diễn ra trước khi sự kiện bắt đầu và khiến ít nhất 3 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục