65 cơ sở tại làng nghề ô nhiễm ở Bắc Ninh dừng hoạt động

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình, 65 cơ sở cam kết tự nguyện tháo dỡ lò đốt và ống khói trong 3 ngày tới, trong đó đã có 16 cơ sở tháo dỡ xong toàn bộ lò đốt và ống khói.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gia Bình kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở sản xuất vi phạm tự nguyện tháo dỡ lò đốt, ống khói. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gia Bình kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở sản xuất vi phạm tự nguyện tháo dỡ lò đốt, ống khói. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Liên quan đến việc đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất không đủ điều kiện tại làng nghề Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 22-24/3, các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gia Bình đã tiến hành kiểm tra 65 cơ sở hoạt động tái chế phế liệu, phân kim, cô, lọc bã đồng trên địa bàn xã Đại Bái.

Kết quả kiểm tra cho thấy 100% cơ sở này đều vi phạm về môi trường.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, thông báo dừng hoạt động đối với 65 cơ sở trên; trong đó, buộc cắt điện dừng sản xuất 47 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt 6 cơ sở...

Do không đủ điều kiện hoạt động và bị đình chỉ sản xuất tại làng nghề Đại Bái, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm một trong những hộ đầu tiên tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng.

Chị Thơm cho biết gia đình đã nghiêm túc chấp hành chủ trương của tỉnh và địa phương, dừng sản xuất và tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, cam kết không tái phạm làm ảnh hưởng đến môi trường sống khu dân cư.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình, qua tuyên truyền hướng dẫn, các cơ sở sản xuất cơ bản đồng thuận và chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường; 65 cơ sở cam kết tự nguyện tháo dỡ lò đốt và ống khói trong 3 ngày tới; trong đó, đã có 16 cơ sở tháo dỡ xong toàn bộ lò đốt và ống khói.

Ông Nguyễn Công Ký, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình, khẳng định sau khi kiểm tra, xử lý, đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất không đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình đã giao cho lực lượng an ninh của địa phương cùng với các đoàn thể giám sát.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều được công khai, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã. Các hộ dân khi phát hiện trường hợp nào vi phạm có thể gọi điện đến đường dây nóng để phản ánh.

Trong thời gian tới, các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gia Bình tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về môi trường trong hoạt động sản xuất tại làng nghề, Cụm công nghiệp làng nghề Đại Bái.

Quan điểm của huyện là không khuyến khích phát triển nghề mới về cô đúc, tái chế phế liệu nhôm đồng; các cơ sở cô đúc, tái chế phế liệu nhôm đồng không đủ điều kiện hoạt động thì yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động và khuyến khích người dân chuyển đổi sang hoạt động khác; khuyến khích phát huy và gìn giữ làng nghề truyền thống là làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Trước đó, ngày 22/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo huyện Gia Bình phải xử lý toàn bộ cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại xã Đại Bái trước ngày 15/4; các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động về đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn điện, phòng cháy phải dừng hoạt động. Cùng với đó, triển khai ra quân quyết liệt, đồng bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết lập hồ sơ khởi tố đối với vi phạm nghiêm trọng, tái vi phạm.

Theo thống kê, làng nghề Đại Bái có 461 hộ sản xuất hàng mỹ nghệ; 184 hộ đúc nhôm, đồng; 26 hộ chuyên cô đúc tái chế phế liệu; trong Cụm công nghiệp nghiệp làng nghề Đại Bái có 75 hộ sản xuất.

Cả làng nghề và Cụm công nghiệp làng nghề Đại Bái đều không có khu xử lý nước thải tập trung; không có khu xử lý chất thải từ hoạt động sản xuất cô đúc tái chế nhôm, đồng; không có hệ thống tự xử lý nước thải; có 132 hộ xây dựng 170 ống khói với chiều cao trung bình từ 7-22m để xử lý khí thải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục