5G đã phủ sóng nhiều tỉnh thành, nhà mạng đã sẵn sàng thương mại hóa

Người dùng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đều có thể trải nghiệm sóng 5G miễn phí của 3 nhà mạng lớn. Các nhà mạng đều cho biết mạng 5G sẽ sớm được phủ sóng toàn quốc.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Mobifone)

Việt Nam đang trong giai đoạn sẵn sàng đón nhận mạng 5G khi các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone và MobiFone tích cực triển khai hạ tầng và chuẩn bị cho việc thương mại hóa công nghệ này trên cả nước.

Mạng 5G hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích đột phá, không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Viettel: Dẫn đầu hạ tầng và chuẩn bị phủ sóng 5G toàn quốc

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel)

Tính đến tháng 10/2024, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã phủ sóng 4G đến 95% dân số Việt Nam. Đây là một bước quan trọng trong việc hoàn thành lộ trình tắt sóng 2G và chuyển đổi toàn bộ sang mạng 4G và 5G, nhằm đáp ứng các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Viettel đã đóng góp khoảng 40% hạ tầng di động 4G của Việt Nam và dự kiến sẽ phủ sóng 5G tại tất cả 63 tỉnh, thành trong tháng 10/2024.

Ngoài ra, Viettel cũng đầu tư mạnh vào các tuyến cáp quang biển, với tuyến cáp ADC (Asia Direct Cable) dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2025, đóng góp 50% dung lượng quốc tế của Việt Nam.

Về hạ tầng dữ liệu, Viettel đã phát triển 24 trung tâm dữ liệu tổng công suất 560 MW (tổng công suất của Việt Nam hiện là 150 MW) và 4 tuyến cáp quang biển mới đáp ứng 60% nhu cầu kết nối quốc tế của Việt Nam vào năm 2030.

“Viettel đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số lớn nhất, an toàn nhất với công nghệ tiên tiến nhất bao gồm hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng lưu trữ, tính toán, từ đó hình thành những nền tảng, hệ sinh thái dịch vụ số để phục vụ chuyển đổi số trên toàn quốc, đáp ứng chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số," Thiếu tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết.

VinaPhone lắp đặt hơn 3.000 trạm phát sóng 5G vào cuối năm 2024

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ tháng 3/2024, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá thành công khối băng tần C2 (3700-3800 MHz), cho phép triển khai mạng 5G với tốc độ cao. Đến nay, nhiều tỉnh thành đã được phủ sóng VinaPhone 5G và khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ này miễn phí từ ngày 13/10/2024.

Theo kế hoạch, VNPT sẽ lắp đặt hơn 3.000 trạm phát sóng VinaPhone 5G vào cuối năm 2024, đảm bảo phủ sóng mạnh mẽ và liên tục, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm kinh tế lớn.

VinaPhone 5G hứa hẹn sẽ mang đến tốc độ truy cập nhanh gấp 10 lần so với 4G, cùng với độ trễ thấp, giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng internet di động, chơi game trực tuyến, và các ứng dụng thông minh khác.

Bên cạnh đó, VinaPhone còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng 5G vào các lĩnh vực như tự động hóa, quản trị thông minh, y tế từ xa và giáo dục từ xa. Những ứng dụng này sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số.

MobiFone sẵn sàng ra mắt 5G vào tháng 11/2024

MobiFone sẵn sàng ra mắt 5G vào tháng 11/2024. (Ảnh: Mobifone)

MobiFone, sau khi giành quyền sở hữu khối băng tần C3 (3800-3900 MHz) vào tháng 7/2024, đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho việc thương mại hóa 5G. Theo kế hoạch, khách hàng của MobiFone sẽ được trải nghiệm dịch vụ 5G vào tháng 11/2024.

Sau khi giành được quyền sở hữu khối băng tần C3, MobiFone đang tập trung triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng cho việc thương mại hóa 5G như: đầu tư thiết bị phát sóng, vùng phủ sóng; xây dựng các chương trình, kịch bản kinh doanh, hoàn thiện các dịch vụ 5G với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm.

Các khách hàng MobiFone sẽ được trải nghiệm dịch vụ 5G dự kiến từ tháng 11/2024. Mặt khác, để tăng cường hiệu quả triển khai 5G, MobiFone đang triển khai mô hình hợp tác chia sẻ hạ tầng với các nhà mạng có băng tần 5G phù hợp.

Việc hợp tác này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực của các nhà mạng mà còn đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ 5G

Để tăng cường hiệu quả triển khai 5G, trong thời gian qua, MobiFone đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an ninh mạng trên môi trường Internet.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã ký kết các biên bản hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quốc tế như Ericsson và F-Secure nhằm đảm bảo an ninh mạng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Các dịch vụ 5G của MobiFone sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu của cá nhân mà còn phục vụ các tổ chức doanh nghiệp thông qua các giải pháp công nghệ như nhà máy thông minh, cảng thông minh và giáo dục trực tuyến.

Hơn nữa, công nghệ 5G của MobiFone cũng sẽ hỗ trợ các trải nghiệm game online, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các ứng dụng giải trí chất lượng cao như video 4K, 8K và âm nhạc chất lượng cao.

Việc phủ sóng 5G toàn quốc là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng viễn thông và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone và MobiFone, người dùng sẽ sớm được trải nghiệm các dịch vụ 5G với tốc độ cao, độ trễ thấp và nhiều ứng dụng mới, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế số./.

Theo thống kê của Cục Viễn thông, đến ngày 8/9/2024, số thuê bao 2G của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao. So với tháng 7/2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only giảm hơn 5,3 triệu thuê bao.

Tuy nhiên, tính đến ngày 10/10/2024, chỉ còn 771.072 thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G. Dự kiến các nhà mạng sẽ hoàn thành tắt sóng 2G đúng theo lộ trình.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục