5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chuẩn bị nhóm họp, NATO sắp tập trận hạt nhân

N5 là hiệp hội không chính thức các nước sở hữu vũ khí hạt nhân (Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp). Năm 2023-2024, Nga đóng vai trò điều phối thể thức này, sau đó cương vị được chuyển cho Trung Quốc.
Trong ảnh: Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergei Ryabkov ngày 10/10 cho biết, cuộc họp của đại diện 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo định dạng “N5” sẽ được tổ chức trong tương lai gần bên lề cuộc họp của Ủy ban 1 ở New York.

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov nói: “Đúng. Hiện bên lề phiên họp của Ủy ban 1 diễn ra ở New York, cuộc tiếp xúc như vậy sẽ diễn ra. Ở đó chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về các kế hoạch phối hợp của Trung Quốc trong ‘N5’.” Ông lưu ý, cuộc họp sẽ diễn ra ở New York trong vài tuần tới.

Thứ trưởng Ryabkov còn nhấn mạnh: “Chúng tôi chúc Trung Quốc thành công vào thời điểm khó khăn này. Tuy nhiên, họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi hy vọng 3 nước phương Tây tham gia theo hình thức này sẽ hành xử ít nhất mang tính xây dựng hơn.”

N5 là hiệp hội không chính thức các nước sở hữu vũ khí hạt nhân (gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp). Năm 2023-2024, Nga đóng vai trò điều phối thể thức này, sau đó cương vị được chuyển cho Trung Quốc.

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga diễn ea trong bối cảnh NATO đang chuẩn bị cho cuộc tập trận thường niên, có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân.

Ngày 10/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte thông báo liên minh quân sự này sẽ bắt đầu cuộc tập trận thường niên vào đầu tuần sau.

Theo các quan chức NATO, cuộc tập trận huy động 60 máy bay của 13 nước tham gia cuộc tập trận, trong đó có máy bay chiến đấu F-35A và máy bay ném bom B-52.

Phát biểu tại London sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mark Rutte khẳng định tầm quan trọng của cuộc tập trận này, nhấn mạnh cuộc tập trận là cuộc thử nghiệm, củng cố khả năng phòng thủ, cũng như mức độ sẵn sàng của lực lượng này trước các mối đe dọa.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) (Nguồn: AFP)

Ông cho biết thêm, cuộc tập trận không sử dụng bất cứ vũ khí thật nào, thay vào đó khoảng 2.000 binh sỹ sẽ tham cuộc tập trận mô phỏng thực hiện nhiệm vụ trong đó máy bay chiến đấu mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

Ông Angus Lapsley, trợ lý Tổng Thư ký NATO về chính sách và lập kế hoạch quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận Steadfast Noon, cho biết cuộc tập trận nhằm chứng minh khả năng hạt nhân của NATO và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào.

Ông nêu rõ NATO hiện đang tập trung vào việc khẳng định mức độ tin cậy và đảm bảo về khả năng răn đe hạt nhân của liên minh.

Các quan chức NATO cho biết cuộc tập trận sẽ do Bỉ và Hà Lan chủ trì, dự kiến kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 14/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục