47 năm gia nhập LHQ: Việt Nam không ngừng khẳng định uy tín trên trường quốc tế

47 năm kể từ ngày chính thức gia nhập LHQ, Việt Nam luôn chủ động và có nhiều đóng góp thiết thực; góp phần củng cố môi trường hòa bình; khẳng định dấu ấn, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ông Kamal Dervis, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Chủ tịch Nhóm phát triển của Liên Hợp quốc (UNDG) thăm và kiểm tra công tác y tế dự phòng về dịch cúm H5N1 ở người và gia súc tại huyện Chương Mỹ (Hà Tây) năm 2006. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ ký kết văn kiện chính thức giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với các cơ quan Liên hợp quốc về việc đưa chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) vào hoạt động với 30 triệu USD của Chính phủ Na Uy tài trợ không hoàn lại để giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (29/7/2013). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Khoá họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ), năm 2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Lễ ký Hiệp định tài trợ cho dự án Sáng kiến một Liên hợp quốc tại Việt Nam và Dự án tăng cường tiếp cận, chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản tập trung, làm mẹ an toàn và sức khoẻ sinh sản vị thành niên với các điều phối viên Quỹ dân số và Tổ chức UNDP của Liên hợp quốc tại Việt Nam, năm 2007. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Ngày 18/7/2016, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Phiên họp cấp cao Hội đồng kinh tế-xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) với chủ đề “Đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau: Tiếp cận những người dễ bị tổn thương nhất.” (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 22/10/2022. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Ngày 11/10/2022, tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 tại New York (Mỹ), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Kết quả bầu cử cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc tham quan trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, do Chương trình Sáng kiến Hoạt động Hòa bình Toàn cầu của Hoa Kỳ hỗ trợ (Hà Nội, tháng 4/2021). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/10/2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tổ chức Lễ trao huy chương Gìn gữ hòa bình Liên hợp quốc cho ba sỹ quan thuộc Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, nhằm vinh danh và ghi nhận những thành tích xuất sắc của mỗi cá nhân đối với hoạt động gìn giữ hòa bình (ngày 4/10/2023). (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên thảo luận về báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2022. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, năm 2022. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em Thế giới năm 2022, với thông điệp “Đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em.” (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, năm 2022. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 20/9/2023, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bà Naomi Kitahara (bên phải), Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tặng đồ dùng cho Ngôi nhà Ánh Dương trong Lễ khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm dịch vụ một cửa (OSSC) hay còn gọi là “Ngôi nhà Ánh Dương,” hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sáng 20/9/2023, tại Trung tâm huấn luyện quốc gia 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổ chức diễn tập đánh giá năng lực của quân nhân Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Tổng Thư ký kiêm Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 3/7/2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tham quan Triển lãm vũ khí của Ấn Độ trong khuôn khổ Diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2022. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde, Chủ tịch danh dự của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Bỉ giao lưu với học sinh Trường tiểu học Hàm Rồng, Sa Pa (Lào Cai), 2023. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), năm 2022. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đến Tiền Giang khảo sát việc thực hiện Dự án “Ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng COVID-19 lần thứ tư ở Tiền Giang” do UN Women tài trợ (2023). (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên các sỹ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (13/10/2022). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các vận động viên tham gia Giải chạy "Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hành huấn luyện trên bộ trang bị bệnh viện dã chiến cấp 2 trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, năm 2018. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các sỹ quan Đội Công binh số 3 chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng cho ngày lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hợp quốc, ngày 16/9/2024. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến “Vai trò của Quốc hội đối với các mục tiêu phát triển bền vững” do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và Liên minh Nghị viện thế giới tổ chức, năm 2022. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam, năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục