44 triệu USD lắp đặt thượng tầng mỏ Tê Giác Trắng

Hợp đồng thiết kế thi công, mua sắm, chế tạo, lắp đặt khối thượng tầng H4-Mỏ dầu khí Tê Giác Trắng trị giá 44 triệu USD đã được ký kết.
Hợp đồng thiết kế thi công, mua sắm, chế tạo, lắp đặt (epCI) khối thượng tầng H4-Mỏ dầu khí Tê Giác Trắng trị giá 44 triệu USD đã được ký chiều 29/6 tại Hà Nội giữa chủ đầu tư là Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) và tổng thầu là Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS) - đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

Theo hợp đồng được ký kết, tổng thầu PVC-MS sẽ thực hiện trọn gói toàn bộ công việc trong thời gian từ tháng 7/2011 đến hết tháng 5/2012.

Khối thượng tầng H4 có trọng lượng 2.500 tấn là một bộ phận cấu thành Giàn Đầu Giếng H4 nhằm đảm bảo việc gia tăng sản lượng khai thác dầu khí từ mỏ Tê Giác Trắng phục vụ lợi ích kinh tế của phía Việt Nam và các bên liên doanh.

Theo đại diện PVC-MS, hợp đồng epCI này là hợp đồng đầu tiên theo hình thức trọn gói và cũng là dự án khai trương việc sử dụng Khu cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí của công ty.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc PVN Phùng Đình Thực đã yêu cầu yêu cầu tổng thầu phải đảm bảo tiến độ hợp đồng để đến tháng 8/2012 có thể đón dòng dầu đầu tiên từ giàn H4 này.

Với nhiệm vụ mũi nhọn của PVN là thăm dò và khai thác dầu khí, việc đảm bảo tiến độ dự án sẽ góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước cũng như kiềm chế lạm phát.

Mỏ Tê Giác Trắng nằm ngoài khơi cách thành phố Vũng Tàu khoảng 100km về hướng Đông Nam, thềm lục địa phía Nam.

Mỏ Tê Giác Trắng thuộc Hợp đồng Dầu khí lô 16-1 do Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long điều hành các hoạt động dầu khí.

Kế hoạch phát triển mỏ Tê Giác Trắng bao gồm một tàu chứa và xử lý dầu khí (FPSO), hai cụm Giàn Đầu Giếng (H1 và H4) và hệ thống đường ống ngầm nội mỏ để vận chuyển dầu, khí, nước bơm ép.

Mỏ Tê Giác Trắng dự kiến được đưa vào khai thác dòng dầu đầu tiên vào tháng Tám tới từ các giếng khai thác thuộc cụm Giàn Đầu Giếng H1./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục