22 cựu cán bộ huyện lĩnh hơn 65 năm tù vì sai phạm quản lý đất đai

Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 cựu lãnh đạo, cán bộ huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tổng cộng hơn 65 năm tù vì ban hành 1.119 quyết định sai luật.
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Từ ngày 18-20/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án với các tội danh: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến 22 cựu cán bộ tại huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù tất cả các bị cáo với mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù giam và thấp nhất là 9 tháng tù (cho hưởng án treo).

Phạm hai tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” bị cáo Nguyễn Văn Tiên (sinh năm 1969, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) bị tuyên phạt với mức án cao nhất, tổng cộng 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Bá Hùng (sinh năm 1975, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) bị tuyên phạt tổng mức án 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Tấn Thảo (sinh năm 1965, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa) bị tuyên phạt 4 năm tù vì phạm hai tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cùng phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt các bị cáo: Phạm Hoàng Huynh (sinh năm 1981, cựu Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường) 6 năm 6 tháng tù; Trần Hải Âu (sinh năm 1980, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung) 5 năm tù.

Phan Văn Xáo (sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bửu (sinh năm 1967, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung) 4 năm tù.

Nguyễn Hưng Quý (sinh năm 1982, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 4 năm tù; Nguyễn Hưng Quý (sinh năm 1982, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 4 năm tù; Bùi Văn Hùng (sinh năm 1982, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Nam) 4 năm tù.

Trần Hùng (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Nam) 3 năm tù; Nguyễn Trình Văn (sinh năm 1988, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường) 3 năm tù; Phạm Trường Kỳ (sinh năm 1982, Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung) 2 năm 6 tháng tù; Văn Phú Trình (sinh năm 1965, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung) 2 năm tù.

Nguyễn Trúc Nhuệ (sinh năm 1986, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 2 năm tù; Huỳnh Quyết Thắng (sinh năm 1984, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thế Diễn (sinh năm 1987, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) 1 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1959, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Đan (sinh năm 1979, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung) 1 năm tù.

Cùng phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai,” các bị cáo: Nguyễn Thị Huỳnh Dung (sinh năm 1979, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Võ Ngọc Hòa (sinh năm 1962, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa) bị phạt 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) và Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1982, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) bị phạt 1 năm tù (cho hưởng án treo).

Phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” bị cáo Lưu Bá Hạnh (sinh năm 1957, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa) bị phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo).

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, các bị cáo: Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Lê Bá Hùng, Nguyễn Văn Tiên, Huỳnh Tấn Phước, Lê Tấn Thảo, Võ Ngọc Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham mưu, thẩm định, ký ban hành 1.119 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm, đất trồng lúa sang đất ở trái quy định pháp luật. Tổng diện tích đất đã được chuyển mục đích sử dụng trên 76.000m2, giá trị trên 79 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến năm 2018, các bị cáo: Phạm Hoàng Huynh, Phạm Trường Kỳ, Trần Hải Âu, Nguyễn Ngọc Quang, Văn Phú Trình, Nguyễn Văn Đan, Nguyễn Bữu, Bùi Văn Hùng, Trần Hùng, Nguyễn Thế Diễn, Nguyễn Trúc Nhuệ, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hưng Quý, Phan Văn Xáo, Nguyễn Trình Văn, Lê Bá Hùng, Nguyễn Văn Tiên vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân khác đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập hợp thức hồ sơ, xác nhận, tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trái quy định pháp luật. Việc này đã gây thiệt hại tài sản và lợi ích khác của nhà nước với số tiền trên 32 tỷ đồng.

Hai bị cáo Lê Tấn Thảo và Lưu Bá Hạnh đã tin tưởng cấp dưới, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao nên đã ký 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục