20 con hổ và 1 con báo đen chết bất thường tại Khu Du lịch Vườn Xoài

Từ tháng Chín đến nay, hàng loạt các cá thể hổ nuôi tại Khu Du lịch Vườn Xoài có biểu hiện bệnh, yếu ớt và chết. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. 
Các cá thể hổ được chăm sóc tại Khu du lịch Vườn Xoài. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Liên quan đến vụ hổ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại Khu Du lịch Vườn Xoài (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), ông Lại Ngọc Dậu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Biên Hòa cho biết đến ngày 2/10, đơn vị đã ghi nhận 20 cá thể hổ và 1 con báo đen chết.

Từ tháng 9/2024 đến nay, các cá thể hổ nuôi tại Khu Du lịch Vườn Xoài có biểu hiện bệnh, yếu ớt rồi chết.

Sau khi ghi nhận những con hổ đầu tiên chết, Khu Du lịch Vườn Xoài đã lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành khử khuẩn khu vực chuồng trại, tách riêng khu vực nuôi hổ để theo dõi, tránh tình trạng lây lan.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y vùng VI kiểm tra lâm sàng và mổ khám ngẫu nhiên với hai cá thể hổ chết. Kết quả chẩn đoán bước đầu cho thấy cả hai con hổ Bengal chết nghi do viêm phổi.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho hay hổ nuôi ở Khu Du lịch Vườn Xoài có giấy phép. Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong từ cơ quan thú y là do bệnh. Theo quy định, những con hổ chết sẽ bị tiêu hủy. Lực lượng Kiểm lâm Đồng Nai sẽ làm việc với Khu Du lịch Vườn Xoài để xử lý.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Biên Hòa kiểm tra các cá thể hổ được chăm sóc tại Khu du lịch Vườn Xoài. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo đại diện Khu Du lịch Vườn Xoài, đơn vị đang thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với hơn 20 cá thể hổ Bengal còn sống và các loại động vật hoang dã quý hiếm khác tại khu du lịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết qua điều tra, bước đầu ghi nhận có 30 người tiếp xúc với các cá thể hổ, sức khỏe của những người này vẫn tốt và đang tiếp tục được theo dõi.

Ngành Y tế Đồng Nai đang phối hợp cùng ngành Thú y và Kiểm lâm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người; điều tra, xác định người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe, bao gồm cả nhân viên trực tiếp chăm sóc thú và người có liên quan; truyền thông phòng, chống dịch cúm gia cầm tại khu vực có nguy cơ.

Bên cạnh đó, các ngành đã thành lập đoàn giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình nguy cơ dịch bệnh cúm A/H5N1 trên địa bàn.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và đang tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai kiểm soát, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh sang người.

Khu Du lịch Vườn Xoài hoạt động từ năm 2006, tổng số lượng các loài động vật hoang dã, quý hiếm tại Khu Du lịch hiện đã lên tới hàng chục nghìn cá thể. Trong đó nhiều nhất là cá sấu với hơn 10.000 con, hàng nghìn con đà điều và hàng trăm cá thể khỉ. Nhiều loài đã sinh con như hổ Bengal, tê giác, hà mã, hươu cao cổ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục