11 bị cáo hầu tòa trong vụ án môi trường lớn nhất Thụy Điển

Trong số những người bị cáo buộc phạm tội môi trường nghiêm trọng liên quan tới NMT Think Pink, công ty xử lý chất thải, có cựu Giám đốc điều hành của công ty, bà Bella Nilsson.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại bãi chôn lấp Think Pink ở Botkyrka, phía nam Stockholm. (Nguồn: AFP)
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại bãi chôn lấp Think Pink ở Botkyrka, phía nam Stockholm. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/9, tòa án Thụy Điển đã xét xử 11 cá nhân với cáo buộc xả thải độc hại trái phép.

Đây là vụ án môi trường lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Các bị cáo trên đều liên quan tới NMT Think Pink, công ty xử lý chất thải vốn từng được ca ngợi trước đây.

Theo cáo trạng, công ty trên đã vận chuyển từ khu vực Stockholm, sau đó đổ, chôn lấp khoảng 200.000 tấn chất thải không được xử lý đúng quy trình tại 21 địa điểm khác nhau.

Trong số những người bị cáo buộc phạm tội môi trường nghiêm trọng có cựu Giám đốc điều hành của công ty, bà Bella Nilsson.

Chồng cũ của bà Nilsson là ông Thomas, người sáng lập công ty, doanh nhân Leif Ivan Karlsson cùng với đối tượng có vai trò là "người môi giới rác thải" Robert Silversten cũng nằm trong số các bị cáo.

Ngoài ra, ông Magnus Karlsson, cố vấn môi trường đã giúp công ty vượt qua các cuộc thanh tra, cũng bị truy tố. Cả 11 bị cáo đều phủ nhận hành vi phạm tội.
Các công tố viên cho rằng NMT Think Pink, hiện đã phá sản, "đã thu gom rác thải mà không có ý định hoặc khả năng xử lý theo luật môi trường."

Điều tra cho thấy nồng độ PCB (Polychlorinated biphenyls), chì, thủy ngân, asen và các hóa chất khác đã được thải vào không khí, đất và nước, gây nguy hiểm cho "sức khỏe của con người, động vật và thực vật."

Rác thải bao gồm mọi thứ, từ vật liệu xây dựng đến đồ điện tử, kim loại, nhựa, gỗ, lốp xe và đồ chơi.

Bên công tố đánh giá những thiệt hại môi trường mà vụ án này gây ra sẽ tác động tới nhiều thế hệ trong tương lai. Một số thành phố đã yêu cầu NMT Think Pink bồi thường thiệt hại với chi phí dọn dẹp và khử độc lên tới 260 triệu kronor (hơn 25 triệu USD).

Trong giai đoạn 2018-2020, những bao tải đựng rác thải xây dựng màu hồng cánh sen của NMT Think Pink có thể được nhìn thấy trên nhiều vỉa hè ở Stockholm và công ty đã 2 lần giành được giải thưởng danh giá trong lĩnh vực kinh doanh của Thụy Điển.

NMT Think Pink được chính quyền các thành phố, công ty xây dựng, chung cư và cá nhân thuê để tái chế và xử lý rác thải xây dựng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã phá sản năm 2020 khi chủ sở hữu bị bắt.

Được coi là vụ án môi trường lớn nhất Thụy Điển, cuộc điều tra của cảnh sát liên quan hơn 45.000 trang tài liệu với 150 người sẽ ra làm chứng. Dự kiến quá trình xét xử vụ án này kéo dài đến tháng 5/2025./.

Tin cùng chuyên mục