Đức khai mạc phiên tòa xét xử cướp biển Somalia

Phiên tòa xử 10 tên bị tình nghi là cướp biển Somalia đã bắt đầu ngày 22/11, phiên tòa đầu tiên ở Đức kể từ hơn 400 năm nay.
Phiên tòa xét xử 10 tên bị tình nghi là cướp biển Somalia đã bắt đầu ngày 22/11 tại Hamburg (Đức). Đây là phiên tòa xét xử cướp biển đầu tiên ở Đức kể từ hơn 400 năm nay.

10 bị cáo tuổi từ 17 tới 48 bị buộc tội đã tấn công chiếc tàu vận tải "Taipan" của Đức vào tháng 4/2010 tại vùng Sừng châu Phi.

Một đội đặc nhiệm của Hà Lan đã tấn công và bắt giữ những tên cướp biển, sau đó dẫn độ sang Đức. 15 thuyền viên đã được giải cứu an toàn.

Nếu bị kết luận có tội, bọn cướp có thể phải chịu hình phạt tới 15 năm tù giam. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới tháng 1/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục