Năm sau Campuchia sẽ xuất gạo sang Trung Quốc

Campuchia sẽ xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc trong năm 2011, theo một hiệp định thương mại có thể được ký trong tuần này.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Campuchia sẽ xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc trong năm 2011, theo một hiệp định thương mại có thể được ký trong tuần này.

Theo Thủ tướng Hun Sen, hiệp định này nằm trong chiến lược của chính phủ nhằm mở rộng hoạt động xuất khẩu ra ngoài các thị trường truyền thống hiện nay là Mỹ và Liên minh châu Âu, hướng vào các thị trường ở châu Á - những nơi đã chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tốt hơn so với các nơi khác.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết một phái đoàn Chính phủ Trung Quốc sẽ sang thăm Phnom Penh trong tuần này để thảo luận về tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu, và ký kết với phía Campuchia một hiệp định ưu đãi đặc biệt đối với gạo Campuchia xuất sang Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc tới nay vẫn đóng cửa đối với gạo của Campuchia và hiệp định thương mại này sẽ mở ra triển vọng cho các mặt hàng nông sản khác của Campuchia có thể thâm nhập thị trường Trung Quốc trong tương lai.

Campuchia là nước giàu tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất gạo, với khoảng 80% dân số (14 triệu người) là nông dân.

Tháng Tám vừa qua, chính phủ nước này đã đặt mục tiêu trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo chủ chốt trên thế giới vào năm 2015.

Theo đó, Campuchia sẽ mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu Á, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống hiện nay là Mỹ và EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục