"Venezuela sát cánh với Iran trong mọi hoàn cảnh"

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Iran và Venezuela đều cho rằng hai nước có nhiều cơ hội và tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác.
Iran và Venezuela có nhiều cơ hội và tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đó là phát biểu của các nhà lãnh đạo hai nước này, nhân dịp Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đang ở thăm Iran.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mahmoud Ahmadinejad ngày 19/10, Tổng thống Chavez nhấn mạnh rằng hai nước cần cùng nhau khai thác và tận dụng những tiềm năng sẵn có để mở rộng quan hệ.

Ông mô tả quan hệ Tehran-Caracas là "mối quan hệ anh em" và "bền vững," đồng thời khẳng định Venezuela coi mối quan hệ song phương với Iran là ưu tiên hàng đầu và Venezuela sẽ luôn sát cánh cùng Iran trong mọi hoàn cảnh.

Về phần mình, Tổng thống Ahmadinejad hoan nghênh việc Venezuela đứng về phía Iran trong bối cảnh các quốc gia phương Tây không ngừng gia tăng biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Theo ông Ahmadinejad, vị thế của Iran đang được khẳng định và ảnh hưởng của quốc gia này trong khu vực đang ngày một gia tăng.

Ngoài ra, hai vị Tổng thống cũng nhấn mạnh việc hai bên cần tăng cường hơn nữa về hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hóa dầu, nông nghiệp, vận tải, ngân hàng...

Cho đến nay, Iran đã triển khai khoảng 80 dự án công nghiệp tại Venezuela, một ví dụ về sự phát triển mạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Chavez thăm Iran ba ngày, bắt đầu từ ngày 18/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục