Xe tải lại sập bẫy

Xe tải lại bị sập bẫy “hố công trình” tại TP.HCM

Một xe tải sập bẫy “hố công trình” tại Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra lúc 12 giờ ngày 26/10 tại ngã tư đường Tô Ký-Nguyễn Ảnh Thủ.
Thêm một xe tải lại sập bẫy “hố công trình” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra lúc 12 giờ ngày 26/10 tại ngã tư đường Tô Ký-Nguyễn Ảnh Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Thời điểm trên, xe tải chở đá xây dựng mang biển số 54S-7838 lưu thông trên đường Tô Ký, khi vừa đến ngã tư Tô Ký-Nguyễn Ảnh Thủ thì bất ngờ bánh trước của xe bị tụt xuống phần hố sâu trên mặt đường khiến trục trước của bánh xe bị gãy rời ra, phần nhíp xe bị gãy.

Theo ghi nhận, chiếc hố này rộng khoảng 2m2, sâu hơn 1m và có hiện tượng hàm ếch khoét sâu bên trong khoảng 1m. Ngay sau vụ tai nạn, một xe cẩu lớn được điều tới để kéo xe tải ra khỏi hố. Một số đơn vị chức năng có liên quan đến quản lý giao thông đô thị của thành phố đã có mặt để khắc phục sự cố và tìm hiểu nguyên nhân.

Một cán bộ của Khu quản lý đô thị số 3 có mặt tại hiện trường cho biết vị trí xảy ra sụt hố có 3 van nước thuộc Xí nghiệp cấp nước Trung An (thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn) quản lý và đang trong giai đoạn sửa chữa.

Để khắc phục các điểm lún, sụt trên các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, thực địa các công trình và yêu cầu chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý phải xử lý khắc phục những trường hợp có nguy cơ xảy ra lún, sụt mặt đường giao thông; đặc biệt ưu tiên trên các trục đường chính, các giao lộ có mật độ giao thông cao.

Đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần triển khai ngay hệ thống cảnh báo đối với các điểm có nguy cơ lún sụt mặt đường, đe dọa an toàn giao thông./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục