Leo núi cắm cờ Hà Nội 1000 năm trên đỉnh Fansipan

Tour leo núi quốc tế cắm cờ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fansipan 2010 quy mô quốc gia, diễn ra ở Lào Cai từ 30/10-3/11.
Tour leo núi quốc tế cắm cờ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fansipan 2010 quy mô quốc gia sẽ diễn ra từ 30/10-3/11 tại tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc họp báo sáng 22/10 ở Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết chương trình năm nay ở quy mô quốc gia, có sự kết hợp giữa giải leo núi chinh phục đỉnh Fansipan truyền thống của tỉnh Lào Cai với chương trình du lịch khám phá, du lịch leo núi mạo hiểm.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết sẽ có hơn 60 vận động viên không chuyên trong nước và quốc tế tham dự cuộc đua leo núi cắm cờ Thăng Long-Hà Nội lên đỉnh Fansipan. Có hai đoàn quốc tế cùng tham gia leo núi là Hiệp hội leo núi Côn Minh (Trung Quốc) và đoàn của Thái Lan.

Bên cạnh phần thi leo núi, các thành viên dự thi sẽ dành thời gian chụp những bức ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất về Vườn quốc gia Hoàng Liên để dự thi ảnh.

Sẽ có 12 giải thưởng dành cho những bức ảnh ấn tượng nhất dành cho "Ảnh đẹp vườn di sản ASEAN" và về chương trình leo núi cắm cờ Thăng Long- Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fansipan.

Ngoài ra còn có phần thi ý tưởng giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường Vườn quốc gia Hoàng Liên, khai thác, thiết kế chương trình du lịch khám phá Fansipan mới, khả thi nhất. Có 4 giải thưởng riêng dành cho phần thi ý tưởng.

Trong khuôn khổ chương trình leo núi cắm cờ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm lần này còn diễn ra hai cuộc hội thảo quan trọng tổng kết chương trình du lịch về cội nguồn giữa Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ và hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; lễ hội hoa đăng đường phố tại thị trấn Sa Pa.

Đây cũng là cơ hội quảng bá sản phẩm du lịch của Việt Nam, đặc biệt là của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu lòng mến khách tới bạn bè quốc tế.

Tour leo núi quốc tế nằm trong hệ thống các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 do Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lào Cai phối hợp tổ chức./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục