Bắt ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản của lái xe taxi

Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của lái xe taxi.
Ngày 22/10, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ ổ nhóm gồm 6 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của lái xe taxi.

Trong ổ nhóm trên, có một đối tượng đang ở tuổi vị thành niên và một đối tượng đang bị công an tỉnh Sơn La truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Xuân Linh, 18 tuổi, trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Linh lần lượt làm quen với các đối tượng: Nguyễn Thị Tuyết, 25 tuổi, trú tại số 75 tổ 104 Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Đình Thủy 20 tuổi, trú tại Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội; Phạm Văn Bình 18 tuổi, trú tại Hưng Bắc, Phù Yên, Sơn La; Đặng Thanh Ngọc, 19 tuổi, trú tại phường Sông Hiên, thị xã Cao Bằng và Nguyễn Thị Nhi Trang 16 tuổi, trú tại Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên qua chat và bàn nhau cùng "tụ" về một điểm để dễ bề hoạt động.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 21/10, Linh, Tuyết và Thủy bắt xe taxi của anh Nguyễn Văn Thước, sinh 1978, trú tại Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội từ Cầu Giấy đi đến phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến điểm dừng, Linh và Tuyết ngồi sau xe giả vờ không mở được cửa để anh Thước phải xuống mở. Lợi dụng lúc này, Thủy ngồi phía trước "thó" ngay chiếc điện thoại di động Nokia của lái xe và bỏ chạy. Tuyết và Linh cũng "co cẳng" chạy theo, hòng quỵt luôn cả tiền cước taxi nhưng anh Thước đã nhanh tay túm được Linh, đưa đến công an phường Văn Miếu.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh đối tượng Linh, công an đã bắt giữ được hai đối tượng Tuyết và Thủy tại quán Internet 79 Cầu Giấy và tiếp tục bắt 3 "thành viên nhí" của ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm Bình, Ngọc, Trang.

Chúng khai nhận đã cùng nhau gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản của các lái xe taxi./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục