Israel đình chỉ các cuộc đối thoại chiến lược với Anh

Israel đình chỉ đối thoại chiến lược với Anh để phản đối nước này cho phép khởi tố quan chức Israel bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Bộ Ngoại giao Israel ngày 3/11 cho biết nước này đã đình chỉ tất cả các cuộc đối thoại chiến lược với Anh để phản đối một điều luật của Anh cho phép các tòa án Anh khởi tố các quan chức Israel bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Anh và Israel tiến hành đối thoại chiến lược thường niên, tập trung vào các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Cuộc đối thoại năm nay được dự kiến tổ chức tại Anh vào tháng 9 nhưng đã không diễn ra.

Phát biểu ngay sau khi Ngoại trưởng Anh William Hague tới Israel trong chuyến thăm 2 ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, Yigal Palmor xác nhận đối thoại chiến lược giữa hai nước đã bị đình chỉ.

Theo ông Palmor, chuyến thăm này của Ngoại trưởng Anh là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình trao đổi giữa hai nước.

Vấn đề các quan chức Israel không thể đến Anh sẽ là vấn đề hàng đầu được thảo luận trong chuyến thăm này.

Điều luật nói trên của Anh cho phép các tòa án ra lệnh bắt giữ những cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, trong đó có cả các chính trị gia nước ngoài đang thăm Anh.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tình báo Israel Dan Meridor đã hủy chuyến thăm London do lo ngại bị bắt giữ.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng việc ông Meridor hủy chuyến thăm này liên quan tới vụ binh sỹ Israel tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ đến Gaza hồi tháng 5 vừa qua.

Israel đã hối thúc Anh sửa đổi điều luật trên trong 5 năm qua sau khi một số quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Israel phải hủy các chuyến thăm Anh do lo ngại bị bắt giữ.

Đại sứ quán Anh tại Tel Aviv cho biết dự thảo sửa đổi điều luật trên sẽ được trình quốc hội trong vài tuần tới. Người phát ngôn đại sứ quán, bà Karen Kaufman cho biết Anh vẫn theo đuổi đối thoại chiến lược với Israel và đang thảo luận với giới chức Tel Aviv về thời điểm tiến hành cuộc đối thoại năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục