Lý do Owen vắng mặt

Owen tiết lộ lý do vắng mặt trong đội hình của M.U

Michael Owen ngày hôm qua đã lên tiếng giải thích về việc anh không ra sân trong trận đấu giữa M.U và Wolves tại vòng 4 Carling Cup.
Michael Owen ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng giải thích về việc anh không ra sân trong trận đấu giữa Manchester United và Wolves tại vòng 4 Carling Cup.

Trong một tuyên bố trước khi vòng 4 Carling Cup diễn ra, huấn luyện viên Alex Ferguson đã không ngần ngại tuyên bố ông sẽ tung Michael Owen đã trở lại tập luyện và sẽ ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 7 này đã không thể ra sân.

Ngay lập tức nhiều thông tin đã cho rằng, lý do mà cựu tiền đạo của Liverpool không được ra sân là do anh và chiến lược ra người Scotland đang có mối bất đồng nhỏ, sau khi có quá nhiều lời đồn đoán về khả năng ra đi của anh nếu như Manchester United đưa thêm một chân sút mới về Old Trafford.

Trước những thông tin như vậy, Michael Owen ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng giải thích lý do vì sao anh vắng mặt trong đội hình của "Quỷ đỏ" ở chiến thắng trước Wolves tại vòng 4 Carling Cup và mọi chuyện hoàn toàn không phải như đồn đoán của giới thạo tin.

Phát biểu trên BBC, tiền đạo này cho biết: "Tôi đã trở lại tập luyện bình thường cách đây vài tuần để có thể trở lại trong trận đấu với Wolves nhưng rồi, mọi thứ đã không diễn ra không hề tốt đẹp chút nào. Tôi đã bất ngờ gặp phải một chấn thương khác trước khi trận đấu diễn ra."

"Chấn thương này này có lẽ sẽ khiến tôi phải nghỉ thêm một thời gian dài nữa. Tôi đang rất hy vọng mình sẽ sớm bình phục và trở lại với phong độ như trước đây đã có," Owen buồn rầu bày tỏ.

Tính đến thời điểm này ở mùa giải năm nay, Michael Owen mới chỉ thi đấu bảy trận ở mọi đấu trường trong màu áo Manchester United và đã có được ba bàn thắng./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục