47 triệu euro hiện đại hóa khu vực phân phối

Ngày 30/9, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã thông qua khoản tín dụng trị giá 47 triệu euro giúp hệ thống siêu thị Metro Việt Nam.
Ngày 30/9 tại Luxembourg, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã thông qua khoản tín dụng trị giá 47 triệu euro giúp hệ thống siêu thị Metro Việt Nam (chi nhánh Metro AG của Đức) xây dựng 5 kho chứa hàng ở Biên Hòa, Bình Dương, Nha Trang, Long Xuyên và Quy Nhơn.

Dự án này là một phần trong chương trình mở rộng Metro AG của Đức tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai EIB cho Metro Việt Nam vay tiền sau khoản tín dụng năm 2005.

Khoản vay này được thực hiện theo chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) ở châu Á, nhằm giúp hiện đại hóa hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, tăng cường khả năng cạnh tranh và khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có, qua đó tăng cường hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Khoản tín dụng này cũng giúp tăng cường sự có mặt của EU tại Việt Nam, góp phần vào việc đầu tư và chuyển giao công nghệ của một công ty châu Âu, giúp Metro AG hỗ trợ về kỹ thuật (bao gồm cả đào tạo) nhằm cải thiện tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như khuyến khích các nhà sản xuất thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm, đặc biệt trong môi trường nhiệt đới.

Được thành lập năm 1957, EIB - cơ quan tài trợ dài hạn của EU hoạt động vì các mục tiêu của châu Âu, hiện có mặt tại 27 nước thành viên EU và 130 nước ở châu Á và Mỹ Latinh, khu vực Balcan, Địa Trung Hải, châu Phi, Caribe và Thái Bình dương.

Tài trợ cho các hoạt động bên ngoài EU là một phần trong chính sách hợp tác của EU với các nước thế giới thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục