Tất cả trường học ở Quảng Bình hoạt động trở lại

Đến 27/10, sau gần ba tuần khắc phục hậu quả lũ lụt, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trở lại dạy học bình thường.
Tính đến ngày 27/10, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã trở lại dạy học bình thường. Như vậy sau gần ba tuần khắc phục hậu quả lũ lụt, học sinh đã được đến trường.

Tại những vùng ngập lụt nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua như trường tiểu học, trung học cơ sở xã Tân Hóa, ba bản người Rục ở Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), các em học sinh đã đến trường khá đầy đủ.

Các trường có kế hoạch sắp xếp giáo viên dạy học tăng ca, tăng tiết và bố trí học cả vào thứ bảy, chủ nhật để các em theo kịp chương trình.

Tuy nhiên khó khăn nhất của học sinh vùng lũ hiện nay là các em vẫn còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Theo thống kê của ngành giáo dục Quảng Bình, toàn tỉnh còn thiếu 150.000 bộ sách giáo khoa và hàng trăm nghìn quyển vở.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng đến 104.833 học sinh, trong đó có sáu em tử vong. Lũ lụt làm ngập 229 nhà công vụ của giáo viên, làm hư hỏng toàn bộ trang thiết bị của 230 phòng thực hành, cuốn trôi và hư hại 212 tủ hồ sơ, trên 4.000 bộ bàn ghế, hỏng 369 máy tính, 1.950 máy in và 76 máy photocopy... thiệt hại trên 83 tỷ đồng.

Trước thiệt hại này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình gần 1,6 tỷ đồng giúp các trường học khắc phục hậu quả lũ lụt./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục