Trung Quốc-Indonesia tăng cường hợp tác kinh tế

Lãnh đạo Trung Quốc và Indonesia đạt được thỏa thuận triển khai hiệp định hoán đổi tiền tệ trị giá 15 tỷ USD được ký từ 3/2009.
Trong chuyến thăm Trung Quốc từ 18-21/10 của Phó Tổng thống Indonesia Boediono, các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được các thỏa thuận quan trọng để mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc đã được triển khai đầy đủ.

Đó là triển khai hiệp định hoán đổi tiền tệ trị giá 15 tỷ USD được ký từ tháng 3/2009 giữa Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, thỏa thuận về quản lý kinh tế thủy sản-đánh cá, các dự án xây dựng hạ tầng và năng lượng tại nhiều khu vực ở Indonesia.

Hai bên đã ký thỏa thuận về hỗ trợ tài chính cho đầu tư và thương mại giữa ngân hàng Exim Bank của Indonesia và ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc.

Theo đó, Chính phủ Trung Quốc đồng ý giải ngân 250 triệu USD nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng hợp tác buôn bán về hàng điện tử, máy móc, công nghệ, năng lượng và nguyên liệu thô, hỗ trợ các dự án xây dựng hạ tầng và năng lượng mà các công ty hai nước triển khai trên lãnh thổ của nhau.

Ngoài ra, còn hai thỏa thuận nữa về tăng cường hợp tác trên lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và dự án nhà máy điện tại Celukan Bawang, Bắc Bali công suất 3x1500 MW.

Phó Tổng thống Boediono cũng đề nghị Trung Quốc tạo cơ hội để Ngân hàng Mandiri mở chi nhánh tại Trung Quốc. Trước đó, Indonesia đã cấp phép cho ngân hàng Trung Quốc và ngân hàng CIBC cũng của Trung Quốc mở chi nhánh tại Indonesia.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mari Elka Pangestu, kim ngạch quan hệ thương mại song phương đang tăng nhanh lên mức 26,7 tỷ USD từ tháng 1-8, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Anh Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục