Động đất ở Serbia, hàng chục người thương vong

Một trận động đất cường độ 5,3 độ Richter đã xảy ra tại miền Trung Serbia, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 50 người bị thương.
 
Rạng sáng 3/11, một trận động đất cường độ 5,3 độ Richter đã xảy ra tại miền Trung Serbia, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Trung tâm địa chấn học Địa Trung hải-châu Âu cho biết tâm chấn động đất chỉ cách thành phố Kraljevo 2km về phía Bắc.

Nhiều tòa nhà trong thành phố với khoảng 70.000 dân này bị phá hủy hoặc hư hại, một bộ phận dân chúng bị mất điện và nước. Sau đó còn có bốn đợt dư chấn nhẹ tại khu vực này.

Trong khi đó, Cơ quan Địa lý Mỹ cho biết đã ghi nhận được những chấn động dưới lòng đất với tâm chấn nằm ở độ sâu 27,3 km. Người dân thủ đô Belgrade, nằm cách khu vực bị động đất hơn 150km, cũng cảm thấy rung chấn.

Trong ngày 3/11, các cơ quan địa chấn ở Nga cũng ghi nhận được một chấn động cường độ 5,2 độ Richter ở độ sâu 350 km khu vực tỉnh Sakhalin và một chấn động 5,3 độ Richter gần khu vực hồ Balkan với tâm chấn nằm ở độ sâu 45km. Không có thiệt hại gì về người và tài sản./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục