Nhật: Thặng dư thương mại tăng 54% trong tháng 9

Thặng dư thương mại Nhật trong tháng 9 đạt 797 tỷ yen (9,8 tỷ USD), tăng 54% so với cùng kỳ năm 2009, cao hơn mức dự báo 712 tỷ yen.
Chính phủ Nhật Bản ngày 25/10 cho biết thặng dư thương mại của nước này trong tháng Chín đạt 797 tỷ yen (9,8 tỷ USD), tăng 54% so với cùng kỳ năm 2009 và cao hơn mức dự báo của thị trường là 712 tỷ yen.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu trong tháng Chín đạt 5.840 tỷ yen (71 tỷ USD), tăng 14,4%, trong đó tăng mạnh nhất là ôtô, tàu biển và các sản phẩm thép.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp xuất khẩu của Nhật Bản tăng, song mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5.050 tỷ yen (62 tỷ USD), tăng 9,9%, trong đó chủ yếu tăng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng và quặng sắt.

Như vậy, thặng dư thương mại của Nhật Bản trong sáu tháng đầu tài khóa 2010-2011 (từ tháng 4-9/2010) đạt 3.420 tỷ yen (42 tỷ USD), tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tăng 25% và nhập khẩu tăng 20,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục