Người Anh biểu tình chống "thắt lưng buộc bụng"

Khoảng 2.500 người đã tụ tập ở London để phản đối biện pháp khắc khổ của Chính phủ Anh nhằm bù đắp cho khoản thâm hụt khổng lồ.
Ngày 19/10, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở thủ đô London để phản đối các biện pháp khắc khổ mà Chính phủ Anh dự định sẽ công bố trong tuần này nhằm bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ.

Khoảng 500 người biểu tình đã tụ tập gần tòa nhà Quốc hội ở trung tâm London và khoảng 2.000 người khác tụ tập tại một trung tâm hội nghị, nơi các công đoàn tổ chức cuộc tranh luận về cắt giảm chi tiêu.

Những người biểu tình đã giương cao các biểu ngữ "không cắt giảm chi tiêu thêm nữa," một ngày trước khi chính phủ liên minh giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng David Cameron công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm chi tiêu.

Theo kế hoạch, Chính phủ Anh muốn cắt giảm chi ngân sách khoảng 83 tỉ bảng (tương đương 130 tỉ USD hay 95 tỉ euro) vào năm 2014-2015, điều này có thể tác động lớn tới dịch vụ và phúc lợi xã hội của chính phủ và có nguy cơ làm mất 1 triệu việc làm.

Chính phủ cho biết, khoản thâm hụt ngân sách 154,7 tỉ bảng hiện nay của Anh là "kế thừa" của Chính phủ Công đảng trước đây, song phe đối lập và một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng việc cắt giảm mạnh chi tiêu có thể sẽ đẩy nước này trở lại tình trạng suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục