Australia khánh thành trung tâm chống khủng bố

Trung tâm đặt tại Canberra điều phối các nỗ lực tình báo chống khủng bố, thông qua thiết lập và quản lý các ưu tiên chống khủng bố.
Ngày 21/10, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã dự lễ khánh thành một trung tâm chống khủng bố mới tại tổng hành dinh Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) đặt tại thủ đô Canberra.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Gillard nhấn mạnh trung tâm này sẽ tăng cường khả năng bảo đảm an ninh quốc gia của Australia.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc tăng cường sự điều phối các nỗ lực tình báo chống khủng bố, thông qua việc thiết lập và quản lý các ưu tiên chống khủng bố, xác định rõ những yêu cầu tình báo, đồng thời đảm bảo tiến trình thu thập và phân phối tin tình báo được hợp nhất hoàn toàn.

Tổng giám đốc của ASIO, ông David Irvine cho biết mỗi năm ASIO tiếp nhận hàng triệu thông tin và trung tâm được thành lập nhằm mục đích phân loại các luồng thông tin đổ vào ASIO từng giờ.

Ông nhấn mạnh ASIO không thể một mình đảm đương công việc phân tích thông tin tình báo nên việc thành lập trung tâm chống khủng bố sẽ cho phép các nhân viên thuộc Cảnh sát Liên bang Australia và các tổ chức tình báo khác như Cục Tình báo Tín hiệu quốc phòng... cũng tham gia vào các chiến dịch chống khủng bố.

Trong một diễn biến khác, để tăng cường sức mạnh không quân, Chính phủ Australia đã đặt mua máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 20/10 thông báo Mỹ sẽ chuyển giao cho không quân nước này thêm ba máy bay F/A-18 Super Hornet vào cuối năm nay, nâng tổng số máy bay thuộc loại này trong biên chế Không quân Australia lên 14 chiếc.

F/A-18 Super Hornet được đánh giá là một trong những loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới hiện nay, với khả năng tác chiến trên không và tiêu diệt các mục tiêu trên biển cũng như trên mặt đất.

Việc tiếp nhận các máy bay F/A-18 Super Hornet hiện đại đánh dấu một sự chuyển giao quan trọng đối với Không quân Australia, trong bối cảnh phi đội máy bay chiến đấu F-111 cuối cùng của nước này sẽ hết hạn sử dụng vào đầu tháng 12 năm nay sau bốn thập kỷ hoạt động liên tục.

Không quân Australia vừa phóng thử loại vũ khí không đối đất (JSOWC) từ máy bay F/A-18 Super Hornet tại bãi thử Woomera ở bang Nam Australia. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí "siêu chính xác" với tầm bắn 100km, chuyên dùng để phá hủy các mục tiêu kiên cố như boong-ke, được bắn thử bên ngoài nước Mỹ.

Theo một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD ký năm 2007 với Tập đoàn Boeing (Mỹ), Chính phủ Australia đã đặt mua 24 chiếc F/A-18 Super Hornet.

Theo kế hoạch, phi đội F/A-18 Super Hornet đầu tiên sẽ được triển khai trước năm 2012 và có thể được Không quân Australia vận hành ít nhất là tới năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục