Tập trung nỗ lực cao nhất để ASEAN 17 thành công

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nỗ lực cao nhất để hội nghị ASEAN 17 và các hội nghị liên quan thành công tốt đẹp.
Sáng 21/10, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp phiên thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 cho đến nay và công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các cấp cao liên quan sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 28-30/10/2010.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp và phát biểu chỉ đạo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, điều hành phiên họp.

Thay mặt Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, Tổng Thư ký Thường trực của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã trình bày báo cáo nêu rõ, từ cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Quốc gia vào ngày 30/8/2010, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức thành công nhiều hoạt động và sự kiện quan trọng như chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức.

Việt Nam đã đồng chủ trì Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 2 tại New York, chủ trì cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 65 tại New York (23-24/9), tổ chức Hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa ASEAN lần thứ nhất (29/9), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất (11-12/10) cùng nhiều hội nghị quan trọng khác như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 31(20-24/9), Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6 (24-26/9).

Tại phiên họp, các Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 và các đơn vị chủ trì 3 cộng đồng trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các cấp cao liên quan. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành đúng lộ trình.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đã hoàn thành phần lớn chặng đường thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 với những kết quả rất quan trọng.

Với tinh thần tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam đã thực hiện tốt các mục tiêu và chương trình đề ra, đề xuất và triển khai những sáng kiến thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển của ASEAN, tạo bước tiến mới thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN, mở rộng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vai trò và vị thế của ASEAN.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 và các bộ, ngành liên quan đã hoạt động sáng tạo, tích cực, có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành công trên.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các cấp cao liên quan là những hoạt động đặc biệt quan trọng của Năm Chủ tịch ASEAN 2010.

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và Thành phố Hà Nội cần tập trung nỗ lực cao nhất để các hội nghị thành công tốt đẹp, đồng thời để lại dấu ấn tốt đẹp về Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thay mặt Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; yêu cầu các đơn vị trong Ủy ban rà soát kỹ công tác chuẩn bị về mọi mặt: nội dung, lễ tân, vật chất-hậu cần, văn hóa-tuyên truyền, an ninh-y tế, giao thông, trật tự, trang trí đường phố, đảm bảo tổ chức thành công các sự kiện quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục