Việt Nam-Lào nhất trí đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế

Hai Thủ tướng Việt Nam-Lào nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Bên lề các Hội nghị cấp cao tiểu vùng tại Phnom Penh, Campuchia, chiều 16/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Buasone Bouphavanh.

Nhân dịp kỷ niệm 450 năm thủ đô Vientiane (15-21/11/2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc nhân dân Lào nói chung và nhân dân thủ đô Vientiane nói riêng tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là trái tim của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo cho Thủ tướng Lào biết chủ trương của Việt Nam hưởng ứng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Lào và 90 năm ngày sinh Chủ tịch Caysone Phomvihan.

Phủ tướng Lào Buasone Bouphavanh cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm có kế hoạch tổ chức những hoạt động có ý nghĩa này, thể hiện tình hữu nghị gắn bó keo sơn, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc; cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn đại biểu sang dự Hội nghị về chống bom chùm tổ chức tại Vientiane đầu tháng 11 vừa qua; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị liên quan, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Buasone Bouphavanh thông báo Chính phủ Lào quyết định ủng hộ 100.000USD để giúp đồng bào miền Trung Việt Nam bị lũ lụt vừa qua.

Nhân dịp này, Thủ tướng Buasone Bouphavanh thông báo cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Lào trong thời gian gần đây.

Hai Thủ tướng nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, tích cực rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2010 và đề xuất các biện pháp đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước cũng như chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 33 vào đầu năm tới; tiếp tục ủng hộ và hợp tác với nhau trên các diễn đàn khu vực và đa phương khác.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về một số tình hình quốc tế và khu vực nổi bật trong thời gian gần đây.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao CLMV và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ACMECS.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Ủy ban điều phối tam giác phát triển, nhằm rà soát các hoạt động hợp tác cụ thể và chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục