Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bình Định lần thứ XVIII

Đại hội Đảng bộ Bình Định lần thứ XVIII đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu thay mặt trên 45.000 đảng viên toàn Đảng bộ.
Ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII nhiệm kỳ 1010-2015 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu thay mặt trên 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thiện nêu rõ, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí vượt qua các khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển đi lên vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân hàng năm là 10,9%, cao hơn 2% so với nhiệm kỳ trước đó;

GDP đầu người đạt 940 USD/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư và đã tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài; Bộ mặt thành thị, đồng bằng, nông thôn miền núi và hải đảo không ngừng khởi sắc; Công cuộc xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng;

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và gắn với cuộc vận động học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc trên mọi mặt đời sống xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Lê Hồng Anh biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo và khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua đã phấn đấu thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và đã tạo được nền tảng khá vững chắc cho sự phát triển tiếp theo trong những năm tới.

Đại tướng Lê Hồng Anh lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định cần khắc phục một số lĩnh vực còn hạn chế  như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và còn thấp hơn so với nhiều tỉnh trong cả nước; tình hình an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn có lúc, có nơi còn phức tạp.

Để phát triển nhanh, bền vững và trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020, tỉnh Bình Định cần có những giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu-cụm công nghiệp trên địa bàn; khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh trong nông nghiệp, nhất là cây trồng, vật nuôi và đánh bắt hải sản; tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ, chế biến nông-lâm-hải sản và chế biến khoáng sản đi liền với bảo vệ môi trường. Nâng cao công tác quy hoạch, chất lượng quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kết cấu hạ tầng và sử dụng đất đai hợp lý, coi trọng công tác quy hoạch phát triển đô thị.

Tỉnh cần huy động tốt mọi nguồn vốn trong xã hội, thu hút đầu tư ngoài nước và tăng cường liên kết với các tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển và tăng cường công tác củng cố quốc phòng, an ninh. Cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII sẽ bế mạc ngày 29/10./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục