Giao tranh bùng nổ tại khu trại tị nạn ở Morocco

73 người thương vong trong vụ giao tranh giữa lực lượng an ninh Morocco và những người nổi loạn tại khu trại tị nạn ở Tây Sahara.
Ba người đã thiệt mạng và ít nhất 70 người bị thương trong cuộc giao tranh ngày 8/11 giữa lực lượng an ninh chính phủ và những người nổi loạn tại một khu trại của người tị nạn ở Tây Sahara.

Hãng tin chính thức của Morocco (MAP) cho biết rạng sáng 8/11, lực lượng an ninh Morocco đã đột kích khu trại Gdim Izik, cách thành phố Laayoune thuộc Tây Sahara khoảng 10km, để bắt giữ "các phần tử đang đe dọa" cuộc sống của người dân sống trong khu trại này.

Giao tranh bùng nổ khi hai nhân viên bán quân sự, một lính cứu hỏa thiệt mạng và 70 người khác bị thương. MAP cũng cho biết binh sỹ quân đội vây bắt 65 người chống đối lực lượng an ninh.

Hãng tin AFP đưa tin các lực lượng an ninh Morocco được lệnh giải tỏa khu trại Gdim Izik, nơi 12.000 người tập trung sống tại đây từ bốn tuần trước. Lực lượng an ninh đã sử dụng máy bay trực thăng và vòi phun nước công suất lớn trong cuộc tấn công trên, giao tranh đã lan ra các đường phố ở Layun.

Tây Sahara trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha và sáp nhập vào Morocco năm 1975. Vụ giao tranh xảy ra chỉ vài giờ trước khi các cuộc hội đàm không chính thức giữa Morocco và phiến quân Mặt trận Polisaro (PF) đòi độc lập cho Tây Sahara bắt đầu ở Greentree, ngoại ô New York, Mỹ.

Bầu không khí căng thẳng đã bao trùm cuộc hội đàm do Liên hợp quốc bảo trợ giữa các quan chức Morocco và đại diện của PF.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Martin Nesirky bày tỏ "hết sức đáng tiếc" về vụ việc và kêu gọi hai bên kiềm chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục