Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản"

Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản" nhằm thu hút du khách đến du lịch bốn tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang.
Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản" năm 2010 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 24/11 nhằm quảng bá, tuyên truyền, kêu gọi đầu tư và thu hút du khách đến các khu, điểm du lịch của bốn tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian này như hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch "Về nguồn Việt Bắc," liên hoan nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc bốn tỉnh; giới thiệu một số nét sinh hoạt văn hóa của các dân tộc như trích đoạn đám cưới của dân tộc Dao đỏ; thi đấu các môn thể thao dân tộc; triển lãm ảnh miền đất, con người...

Ngoài ra, còn có các hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian, Hội chợ Thương mại-Du lịch Tuyên Quang năm 2010; các hoạt động hưởng ứng Tuần văn hóa du lịch tại các huyện trong tỉnh Tuyên Quang...

Theo ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban thường trực Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản," các công việc chuẩn bị cho lễ khai mạc và các hoạt động diễn ra đã được các đơn vị chuẩn bị công phu từ nhiều tháng nay và đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Cũng theo ông Thanh, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Du lịch “Qua các miền di sản” không chỉ mang lại những thuận lợi trong mở rộng hợp tác, giao lưu, khai thác tiềm năng du lịch bốn tỉnh mà còn giúp du khách được khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung dị của đất và người miền núi; những di tích, danh thắng say lòng người./.

Vũ Quang Đán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục