Serbia bắt đầu xây dựng Dòng chảy phương Nam

Serbia đã chính thức khởi công xây dựng nhánh đường ống dẫn dầu, dài 120km, từ Nis đến Vranje nước này, có chi phí 50,97 triệu USD.
Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic và Đại sứ Nga Alexander Konuzin vừa chính thức khởi công xây dựng nhánh đường ống dẫn dầu, dài 120km, từ thành phố Nis đến thành phố Vranje của nước này, có chi phí khoảng 40 triệu euro (50,97 triệu USD).

Theo Thủ tướng Cvetkovic, những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tương tự như dự án này có vai trò rất quan trọng đối với tương lai của Serbia.

Nhánh đường ống nói trên là một phần trong dự án Dòng chảy phương Nam còn nhiều tranh cãi - dự án cho phép Nga cung cấp khí đốt cho Tây Âu, bằng cách đi vòng qua Ukraine.

Ukraine đang thúc giục Nga hiện đại hóa hệ thống đường ống hiện có, đồng thời bác bỏ dự án Dòng chảy phương Nam, do những lý do kinh tế và môi trường.

Đường đi của Dòng chảy phương Nam dự kiến chạy từ thành phố Dzhubga (Nga) đến Varna (Bulgari), sau đó đi qua lãnh thổ Serbia, nơi một nhánh sẽ theo hướng nam qua bờ biển Adriatic (Hy Lạp) đến Italy, và một nhánh khác theo hướng bắc sẽ qua Hungary đến Áo.

Ngoài ra, còn một đề xuất khác cho lộ trình của tuyến đường ống này là chạy từ Serbia qua Croatia đến Italy, hoặc từ Serbia qua Hungary, Slovakia và kết thúc ở Italy.

Năm ngoái, tập đoàn Gazprom đã tiết lộ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nabucco - ước tính có chi phí từ 19-24 tỷ euro - chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, để đưa khí đốt từ Caspia đến Tây Âu. Hai kho dự trữ khí đốt cũng đã được lên kế hoạch xây dựng, một ở Serbia và một ở Hungary./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục