Pakistan: Nổ bom ở đền thờ, 28 người thương vong

Sáng 25/10, một vụ nổ bom làm rung chuyển đền thờ Baba Farid ở Pakistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Sáng 25/10, một vụ nổ bom làm rung chuyển đền thờ Baba Farid của người Hồi giáo dòng Sufi ở Pakpattan, thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Số thương vong nhiều khả năng còn tăng do vụ nổ xảy ra đúng vào lúc các tín đồ đang tập trung cầu kinh buổi sáng.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết chỉ ít phút trước khi vụ việc xảy ra, hai đối tượng đi xe môtô đã để lại một túi thuốc nổ gần cửa đền.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom đẫm máu này.

Trước đó, ngày 24/10, hai tay súng đi môtô đã bất ngờ tấn công các xe chở đồ tiếp viện cho lực lượng NATO tại thị trấn Bangbana thuộc tỉnh Baluchistan, khiến hai xe bốc cháy và tài xế bị thương.

Các vụ tấn công bạo lực tại Pakistan tiếp tục diễn ra trong bối cảnh Washington vừa đề xuất gói viện trợ quân sự mới 2 tỷ USD cho Islamabad nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống các nhóm khủng bố và nổi dậy tại nước này.

Cùng ngày 24/10, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi tuyên bố nước này sẽ tiến hành truy quét phiến quân Taliban dọc biên giới Afghanistan theo kế hoạch riêng, mặc dù Washington gia tăng thúc ép Islamabad nhanh chóng mở cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực bộ tộc Bắc Waziristan.

Mỹ cho rằng truy quét phiến quân ở Bắc Waziristan sẽ mở đường cho thành công của cuộc chiến ở Afghanistan, vì khu vực bộ tộc này được coi là sào huyệt của mạng lưới Haqqani - mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng binh lính Mỹ ở Afghanistan.

Các nhà phân tích chính trị nhận định tuyên bố của ông Qureshi cho thấy gói viện trợ Washington mới đề xuất không tạo ra thay đổi lớn trong tính toán chiến lược của Islamabad, vốn đang lưỡng lự trong việc tấn công các tay súng ở Bắc Waziristan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục