Nâng kỹ năng chống hoạt động của tội phạm rửa tiền

UNODC đã tổ chức chương trình tập huấn với 13 chủ đề nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức chung về nạn rửa tiền.
Ngày 11/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) đã tổ chức tập huấn cho lực lượng hành pháp, tư pháp và giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chương tình huấn luyện với 13 chủ đề khác nhau về công tác phòng chống rửa tiền nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức chung về nạn rửa tiền, kỹ năng phát hiện, phương thức đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, đặc biệt là những thủ đoạn rửa tiền mà bọn tội phạm thường sử dụng và những biện pháp nghiệp vụ nhằm giúp cảnh sát làm tốt công tác phòng chống tội phạm rửa tiền...

Cùng với khóa tập huấn (diễn ra trong hai ngày 11-12/11), Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (cơ quan phía Nam, Bộ Công an) đã khai trương Trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền trên máy vi tính với các phần mềm đặc biệt về giáo trình phòng chống rửa tiền được cài đặt sẵn trên máy vi tính do UNODC sản xuất.

Trước đó, ngày 8/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân cũng khai trương Trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền qua máy vi tính. Đây là hai trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền trên máy vi tính đầu tiên ở Việt Nam, nằm trong các hoạt động của Dự án trợ giúp kỹ thuật của UNODC cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm của cán bộ hành pháp và tư pháp của Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền.

Ông Trần Văn Thành, Điều phối viên Quốc gia, Dự án S65 Chương trình chống rửa tiền của UNODC tại Việt Nam, cho biết sau ba năm hoạt động, dự án này (với tổng kinh phí 1,2 triệu USD, được thực hiện trong bốn năm) đã tổ chức tập huấn, đào tạo về nâng cao nhận thức phòng chống rửa tiền và đầu tư tài chính cho hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ của cơ quan hành pháp, tư pháp của Việt Nam.

Việc thành lập hai Trung tâm đào tạo chống rửa tiền sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tội phạm rửa tiền tại Việt Nam./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục