Tràn dầu Vịnh Mexico giết chết gần 7.000 sinh vật

Báo cáo mới nhất về thảm họa tràn dầu Vịnh Mexico thu thập từ 5 bang của Mỹ cho thấy, gần 7.000 sinh vật đã chết do bị ảnh hưởng.
Chính phủ Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất về ảnh hưởng thảm họa tràn dầu Vịnh Mexico đối với động vật ở khu vực này.

Báo cáo đã tổng hợp các số liệu của Cục quản lý cá và động vật hoang dã, Cục quản lý hải dương và tầng khí quyển quốc gia của Mỹ thu thập được từ 5 bang của Mỹ gồm Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi và Texas.

Báo cáo cho thấy con số mới nhất về lượng động vật bị chết gồm 6.104 con chim, 609 rùa biển và khoảng 100 động vật có vú trong đó có cá heo./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục