Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước

Ngày 22/10, hơn 320 đại biểu cán bộ, viên chức Kiểm toán Nhà nước đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước lần thứ 2.
Ngày 22/10, tại Hà Nội, hơn 320 đại biểu đại diện cho gần 1.600 cán bộ, viên chức Kiểm toán Nhà nước đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước lần thứ II (2005-1010).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương những thành tích mà Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh, trong giai đoạn sắp tới, Kiểm toán Nhà nước cần chú trọng xây dựng, tuyên truyền nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành, tiếp tục tổ chức tốt đợt phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2005-2010, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán trên 600 đầu mối thuộc các lĩnh vực ngân sách nhà nước; đầu tư dự án; các chương trình mục tiêu quốc gia; tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước...

Ngoài việc kiểm toán theo kế hoạch hàng năm, Kiểm toán Nhà nước còn thực hiện nhiều cuộc kiểm toán lớn theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các bộ ngành Trung ương, địa phương.

Kết quả xử lý tài chính thông qua hoạt động kiểm toán trong 5 năm qua là hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 94,6% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong cả 16 năm; trong đó tăng thu về thuế và các khoản thu khác là hơn 14.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 9.500 tỷ đồng; các khoản nợ tăng thêm so với báo cáo hơn 4.000 tỷ đồng; các khoản nộp và hoàn trả khác hơn 26.000 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội, cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức quyên góp được gần 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ vừa qua./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục