Mưa diện rộng ở Đắk Lắk, một số vùng bị cô lập

Tại Đắk Lắk, mưa to, nước sông suối dâng cao đã làm ngập hàng trăm nhà dân; riêng thôn 1, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk 5 ngày bị cô lập.
Từ ngày 29/10 đến 4/11/2010, mưa trên diện rộng ở tỉnh Đắk Lắk với cường độ từ mưa nhỏ, mưa vừa đến mưa to kéo dài.

Tại vùng phía Đông của tỉnh, mưa to liên tục, đạt từ 330-727mm đã gây lũ và ngập một số nơi thuộc địa bàn các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Păk và Krông Bông.

Toàn tỉnh có 94ha ao cá và gần 4.340ha cây trồng bị ngập; trong đó có gần 600ha lúa, 1.285ha ngô, 90 đậu và gần 20ha càphê…

Do mưa to, nước sông suối dâng cao đã làm ngập gần 220 nhà dân, hơn 180 hộ phải di dời đến nơi cao; một số vùng ở các huyện Ea Kar, Krông Bông bị cô lập. Tại huyện M’Đrắk là địa bàn mưa nhiều nhất đã làm ngập một đường từ 0,5-1,5m. Riêng tại thôn 1, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk trong năm ngày liền bị nước cô lập, học sinh phải nghỉ học, người dân trong vùng không đi lại được.

Toàn vùng có bốn cầu tạm bị trôi, ba cầu bán kiến cố và gần 30 cống bị hỏng; sạt lở 2.025m đường giao thông tại huyện Krông Bông. Mưa lũ đã làm hư hỏng nặng tám công trình thủy lợi nhỏ, làm sạt lở 1.835m kênh mương, gây xói lở 120m tràn đất của công trình thủy lợi.

Đến 15 giờ ngày 4/11, mực nước đo được tại các điểm quan trắc trên sông Sê Rê Pốc đạt gần mức báo động II và trên mức báo động II từ 0,7-0,8m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk cho biết do ảnh hưởng của đợt áp thấp mới xuất hiện, trong hai ngày 5 và 6/11, trên địa bàn Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa rất to, dễ gây nên lũ lụt, nhất là ở các huyện vùng phía Đông. Các địa phương cần chủ động phòng chống lũ lụt, bảo vệ cây trồng và tài sản./.

Nguyễn Tiên Tri (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục