Quan hệ Trung Quốc-ASEAN có cơ hội phát triển

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN nhận định quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và ASEAN đang có cơ hội để phát triển trong vòng 20 năm tới.
Bà Đồng Hiểu Linh, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN năm 2010, nhận định quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN đang có những cơ hội tuyệt vời để phát triển trong vòng 20 năm tới.

Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 25/10, Đại sứ Đồng Hiểu Linh còn cho biết trong nhiệm kỳ của mình, bà sẽ cố gắng thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN.

Hiện nay, Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như vận tải, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Bà Đồng Hiểu Linh khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực này cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Bắc Kinh với các nước.

Đánh giá về hợp tác khu vực, Đại sứ Đồng Hiểu Linh cho rằng "cơ chế 10+3" gồm ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã có nhiều tiến bộ. Bắc Kinh hy vọng sẽ thành lập được trung tâm nghiên cứu kinh tế vĩ mô và lập kho dự trữ gạo khẩn cấp; đồng thời, Trung Quốc muốn thúc đẩy quá trình nhất thể hóa khu vực thông qua tăng cường hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

Trung Quốc và ASEAN bắt đầu tiến hành đối thoại từ năm 1991. Trong 19 năm qua, hai bên đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược và năm 2010 đã thành lập khu vực tự do thương mại.

Giá trị thương mại giữa hai bên đạt mức 211,3 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2010, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục